Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

ANTĐ - Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012 về mẫu CMND của Bộ Công an được ban hành căn cứ trên Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về CMND và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về CMND,  trong đó có quy định mẫu CMND mới ngoài các thông tin về cá nhân của người được cấp phải ghi thêm tên cha, mẹ của công dân đó lên mặt sau của tấm CMND. Quy định mới này đã có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều gương điển hình cần nhân rộng

Nhiều gương điển hình cần nhân rộng

ANTĐ - Ngày 24-7, tại TP.HCM, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm. Hội nghị có sự tham gia, chủ trì của Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.
Bỏ pháp y công an tỉnh sẽ rất lãng phí

Bỏ pháp y công an tỉnh sẽ rất lãng phí

ANTĐ - Hôm qua, 29-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giám định tư pháp. Đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, nên giữ pháp y trực thuộc Công an cấp tỉnh. 

Đề nghị giữ nguyên giám định pháp y thuộc công an cấp tỉnh

Đề nghị giữ nguyên giám định pháp y thuộc công an cấp tỉnh

ANTĐ - Thảo luận về dự thảo Luật giám định tư pháp sáng nay (29-5), đa số ý kiến của các đại biểu đề nghị tiếp tục giữ giám định pháp y trực thuộc công an cấp tỉnh để đảm bảo tính ổn định cũng như hiệu quả trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sẽ cấm hút thuốc trong nhà hàng

Sẽ cấm hút thuốc trong nhà hàng

ANTĐ - Ngày 22-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng chống rửa tiền. Không có nhiều ý kiến đánh giá cao tính khả thi của cả 2 dự luật này.

Giữ pháp y công an tỉnh là cần thiết

Giữ pháp y công an tỉnh là cần thiết

ANTĐ - Hôm nay, 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Giám định tư pháp. Cùng ngày, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và cho ý kiến dự án Luật Thư viện.

Siêu lừa “đa phương diện”

Siêu lừa “đa phương diện”

ANTĐ - Trong các ngày 24 và 25-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo gồm Đinh Thị Yên (SN 1957, trú tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Thị Liễu (SN 1974, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…
Tặng bảo hiểm cho 100 “hiệp sĩ đường phố”

Tặng bảo hiểm cho 100 “hiệp sĩ đường phố”

ANTĐ - Tri ân các hiệp sĩ đường phố đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tính mạng để bảo vệ sự bình yên của xã hội, công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential tặng hợp đồng bảo hiểm cho các 100 hiệp sĩ đường phố khắp nước.

 

Giả danh công an, lừa “chạy án”

Giả danh công an, lừa “chạy án”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Đức (SN 1979, ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.