Ngang nhiên lập "bến cóc" trên Đại lộ Thăng Long

ANTD.VN - Sau một thời gian bị lực lượng chức năng xử lý triệt để, thời gian gần đây, tại tuyến đường Đại lộ Thăng Long, đoạn giáp ranh với với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến tái diễn tình trạng một số nhà xe dừng đón khách sai quy định. 

Các nhà xe công khai dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại đường gom Đại lộ Thăng Long

Đáng chú ý, không lén lút như giai đoạn trước, trên đoạn Km số 3 đường Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố, các nhà xe Anh Huy, Năm Thu, Ôhô… ngang nhiên dừng đỗ, đón khách, nhận hàng một cách công khai.

Hoạt động rầm rộ

Hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, giáp ranh các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, có lộ trình vận tải cố định từ Bến xe Yên Nghĩa đi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, TP Hải Phòng và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều người dân đã không đến Bến xe Yên Nghĩa mà tập trung tại khu vực này để đón xe khách gây nên tình trạng lộn xộn, mất ANTT. Do tại vị trí địa bàn giáp ranh, nên khi lực lượng chức năng của quận này làm mạnh thì các xe khách lại di chuyển sang địa bàn khác để đón, trả khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm 9h30 sáng 30-8, có khoảng 40 người tập trung ở vỉa hè. Tại đây, nhân viên của các nhà xe Anh Huy, chạy tuyến Yên Nghĩa - Hải Phòng, mặc đồng phục đã đứng sẵn và thu vé, nhận hàng gửi từ khách. Hàng hóa là những thùng xốp lớn, bao tải… được tập kết ngay sát vệ đường để tiện cho vào cốp xe.

Trong khoảng 15 phút có tới 5 chiếc xe của nhà xe Anh Huy, Đất Cảng, Ôhô, Năm Thu… dừng lại đón khách, nhận hàng. Các nhân viên khi nhìn thấy xe công ty mình gần tới “bến cóc” đã nhanh chóng khênh hàng và “lùa” khách lên xe để tránh lực lượng chức năng phát hiện. Có chiếc xe dừng đỗ chỉ vài phút, rồi nhanh chóng đi ngay. Tuy nhiên, có nhà xe vì không nhiều khách nên “từ tốn” lăn bánh, vừa đi như “rùa bò” vừa đợi khách.

Tại “bến cóc” này đã hình thành một quán nước nhỏ để người đi đường có thể ngồi chờ xe và cũng là “đại bản doanh” của những nhân viên Công ty Anh Huy ngồi chờ xe, nhận khách. Đây không chỉ là nơi của một nhà xe khai thác đón khách, mà nhiều nhà xe thấy khách chờ xe đông đều tạt vào “kiếm” khách. Có khi vài chiếc xe khách cùng nối đuôi nhau dừng đón khách gây ảnh hưởng tới giao thông khu vực này. 

Khó xử lý triệt để

Đầu năm 2017, để triệt xóa điểm đón trả khách này, với trách nhiệm quản lý địa bàn, lực lượng CSGT-TT-CĐ, CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó có sử dụng phương tiện kỹ thuật để ghi hình, kiểm tra, lập biên bản. Tính đến nay, đơn vị đã lập biên bản hơn 220 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trong các trường hợp vi phạm bị lập biên bản, lực lượng chức năng đã tước Giấy phép lái xe 2 tháng gần 100 trường hợp, gửi thông báo đến Sở GTVT Hà Nội, các cơ quan cấp Giấy phép lái xe và Công ty CP Bến xe Hà Nội để có biện pháp xử lý tiếp theo. Thực tế, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chạy qua địa điểm này và một phần trong số đó dừng đỗ đón trả khách sai quy định, nhưng không phải lúc nào lực lượng CSGT và CAQ Nam Từ Liêm cũng cắm chốt tại đây để xử phạt. 

Theo Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ, CAQ Nam Từ Liêm, sau khi bị xử lý quyết liệt, tình hình vi phạm có giảm nhưng lại phát sinh một số vấn đề mới. Đó là các nhà xe luân chuyển số lái xe từ phía Giáp Bát, Gia Lâm sang Yên Nghĩa và điều lái xe tuyến Yên Nghĩa - Hải Phòng - Hưng Yên - Hải Dương về phía Bến xe Giáp Bát, Gia Lâm để tránh việc bị kiểm tra lần 2 đối với những lái xe đã vi phạm đang bị tước giấy phép sẽ bị áp dụng chế tài phạt tăng nặng, không có Giấy phép lái xe, tạm giữ xe. Cá biệt, có những lái xe sau khi bị tước Giấy phép lái xe, đã báo mất với nơi cấp để được cấp lại. 

Điển hình như vụ việc lái xe Nguyễn Mạnh Thắng, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, ngày 5-5 bị lập biên bản về hành vi vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định, CAQ Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng từ 5-5 đến 5-7-2017. Nhưng ngày 4-6, lái xe Thắng tiếp tục vi phạm lỗi đón khách không đúng nơi quy định và lại đưa ra một Giấy phép lái xe khác. Xác minh tại Sở GTVT Hà Nội, đơn vị này trả lời cả 2 đều là Giấy phép lái xe thật, do lái xe báo mất nên Sở làm thủ tục cấp lại. 

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cũng thẳng thắn nhìn nhận việc xử lý triệt xóa tận gốc “bến cóc” tại đường gom Đại lộ Thăng Long là rất khó khăn. Khi vắng bóng lực lượng chức năng là các nhà xe công khai dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa.

Ông Lâm Văn Tuấn một người dân sống tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm bức xúc: “Từ sáng sớm tới khoảng 21h tối tại khu vực này lúc nào cũng tấp nập người và hàng hóa. Không chỉ tranh giành khách giữa các nhà xe, mà cả “xe ôm” với taxi cũng đấu khẩu mỗi khi người đi xe khách xuống xe tại “bến cóc”. Không biết đến bao giờ lực lượng chức năng mới xóa được tận gốc “bến cóc” này để hết cảnh lộn xộn, mất ANTT”.