Ngân vang khúc hát "Vì bình yên cuộc sống"

ANTD.VN - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 6-6, Ban Chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng “Vì bình yên cuộc sống”.

Đây thực sự trở thành một ngày hội vui của quần chúng nhân dân và chiến sỹ CAND quận Bắc Từ Liêm. Mới chỉ hôm qua thôi, họ vẫn là những chiến sỹ công an, cô giáo, người nông dân hay là những em nhỏ thì hôm nay, họ với giọng ca, điệu múa đã bình tĩnh, tự tin biểu diễn trên sân khấu như diễn viên chuyên nghiệp.

Liên hoan là sự góp mặt của các diễn viên không chuyên đến từ 13 phường trên địa bàn

Phát biểu khai mạc hội diễn, Trung tá Đào Anh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, thông qua liên hoan nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Thủ đô yêu dấu với thành tựu to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANCT, TTATXH của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. 

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân

Ngay sau phần khai mạc, liên hoan đã chính thức bước vào phần tranh tài với sự tham gia của 13 phường trên địa bàn.

Ghi nhận tại liên hoan, nhiều đơn vị đã huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên... như phường Tây Tựu có sự góp mặt của cả Chủ tịch phường, Trưởng CAP với quân số cả đoàn lên tới 120 “diễn viên”.

Một tiết mục múa của Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Minh Khai

Nhạc sỹ Phạm Chỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố, thành viên Ban Giám khảo khẳng định, dù là liên hoan nghệ thuật quần chúng nhưng hầu hết các tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư công phu, tự tập luyện nghiêm túc bài bản thể hiện sự đặc sắc riêng.

"Múa rối chân" đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật quần chúng phường Thượng Cát

Ngoài những tiết mục hát, múa đơn thuần, có đơn vị còn thể hiện làn điệu chèo tự biên mượt mà hay tiết mục “múa rối chân” rất đặc biệt. Nhiều chương trình thể hiện rõ bàn tay đạo diễn, có “lớp lang” rất chuyên nghiệp như phần thi của các phường Minh Khai, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo...

Tập luyện và chỉnh trang phục cho nhau trước giờ lên sân khấu

Liên hoan diễn ra trong một ngày và Ban Giám khảo đã chọn trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải Nhì và 6 giải Ba cho các tập thể tham gia dự thi cùng với 30 giải chuyên đề cho 5 loại hình gồm đồng ca, đơn ca, song ca, tam ca, múa.

Một vài hình ảnh khác tại hội thi: