Không lạm thu, cũng không để thất thu ngân sách

Không lạm thu, cũng không để thất thu ngân sách

ANTĐ - Sáng qua 17-7, tại Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng cuối năm 2013, Bộ Tài chính cho biết, thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 356.520 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán, tăng 4,5% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012
Người dân chưa coi BHYT là “bùa hộ mệnh”

Người dân chưa coi BHYT là “bùa hộ mệnh”

ANTĐ - Sau 4 năm Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực (1-7-2009), tỷ lệ người tham gia BHYT trên cả nước đã tăng từ 60% lên gần 67% dân số, song sự gia tăng này chủ yếu chỉ tập trung vào các nhóm được mở rộng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Với những người khỏe mạnh, thuộc diện tham gia BHYT tự nguyện, đa phần chưa coi chiếc thẻ BHYT là “bùa hộ mệnh”…

Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí

Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí

ANTĐ - Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Cùng ngày, Quốc hội đã nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và thảo luận về một số nội dung còn có những ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm?

Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - ĐBQH Võ Thị Dung (TP.HCM) cho rằng, tình trạng thất thoát khi sử dụng ngân sách nhà nước vẫn diễn ra. Đây là tiền của nhân dân nên cần làm rõ cá nhân vi phạm cũng như cơ quan sử dụng ngân sách không hiệu quả.
Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

ANTĐ - Hôm nay (22-5), các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2013 và quyết toán NSNN năm 2011.
Nhiều khó khăn thách thức về kinh tế hiển hiện

Nhiều khó khăn thách thức về kinh tế hiển hiện

ANTĐ - Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu chậm được giải quyết; tồn kho hàng hóa và bất động sản còn lớn; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản tiếp tục tăng...
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Hôm nay, 20-5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 7 dự luật khác. 
Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, khai mạc sáng nay, 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 
Đề nghị mở rộng bảo hiểm thất nghiệp

Đề nghị mở rộng bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Ngày 11-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến dự án Luật Việc làm. Theo đó, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Bội chi ngân sách thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao

Bội chi ngân sách thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao

ANTĐ - Ngày 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Theo tờ trình, Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 với tổng số thu cân đối là 962.982 tỷ đồng. Tổng số chi là 1.034.244 tỷ đồng (bao gồm cả chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012).
Sẽ dừng tiếp 10 trạm thu phí ngân sách

Sẽ dừng tiếp 10 trạm thu phí ngân sách

ANTĐ - Ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, trong tháng 1-2013,  cả nước đã thu được 300 tỷ đồng phí bảo trì đường bộ. Ngoài ra, khi Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực, các trạm thu phí Nhà nước sẽ phải dừng theo quy định. Bộ GTVT đã dừng hoàn toàn 17 trạm thu nộp ngân sách Nhà nước. Thời gian tới, còn 10 trạm thu phí ngân sách nữa sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai công tác thu phí cho hợp lý. 
Kiểm toán nhà nước cần hoạt động độc lập

Kiểm toán nhà nước cần hoạt động độc lập

ANTĐ - Một trong những điểm mới và nhận được sự đồng tình cao từ các ĐBQH trong phiên thảo luận sửa đổi Hiến pháp 1992 cuối tuần qua chính là sự cần thiết có các chế định độc lập, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước (KTNN). 
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

ANTĐ - Sáng qua (15-11), với 90,96% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013. Theo đó, các bộ, ngành sẽ tiết kiệm 10% khoản chi thường xuyên để có tiền tăng lương trong năm sau.

Cân nhắc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu xe

Cân nhắc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu xe

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 31-10 có bài “Phí sử dụng đường bộ chưa hợp lý” bàn về  dự thảo Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện của Bộ Tài chính. Chiều 31-10, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) có cuộc trao đổi với PV ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

ANTĐ - Xung quanh vấn đề sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Cử tri tin tưởng

Cử tri tin tưởng

ANTĐ - Theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra, chỉ tiêu tăng trưởng GDP đặt ra năm 2012 là 6-6,5% nhưng đến nay dự báo chỉ đạt khoảng 5,2%, một Phó Chủ nhiệm Quốc hội nhận xét rằng, kết quả đánh giá điều hành kinh tế năm nay có tích cực hay không chính là ở con số này. Vì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là hết sức quan trọng, quyết định đến các chỉ tiêu khác.
Phản hồi ý kiến xây dựng mức trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu

Phản hồi ý kiến xây dựng mức trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu

ANTĐ - Ngày 21-10, Ban soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho biết đã nhận được 20 ý kiến bằng văn bản của tập thể, cá nhân, hội Cựu giáo chức các địa phương cùng nhiều ý kiến khá gay gắt được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có bài phản ánh trên báo ANTĐ ngày 6-10.