Ngăn chặn từ xa

ANTĐ - Liên tiếp trong 2 tháng 8 và 9-2011, các hiệu vàng Ngọc Bích và Bích Ngọc, ở 2 tỉnh, thành phố lớn là Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian nhằm vào gây án giết người cướp của và trộm cắp tài sản. Sau khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan chức năng ở địa phương mới triển khai kiểm tra công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” và phát hiện cơ sở nào cũng bộc lộ rất nhiều sơ hở trong khâu tự phòng ngừa.

Hầu hết các cơ sở đều thiếu những trang thiết bị báo động như còi, camera, khóa két sắt bảo mật... Một số ít cơ sở được trang bị đầy đủ những thiết bị bảo vệ chuyên dụng, nhưng lại không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, hoặc chỉ bố trí ít bảo vệ với lý do “giảm bớt chi phí đầu ra”. Lý do được các cơ sở kinh doanh dịch vụ vàng bạc biện giải là thời buổi kinh tế khó khăn, nên họ không thể trang trải được hết những khoản chi phục vụ công tác bảo vệ và tỏ ra lạc quan bởi tình hình ANTT ở địa phương ổn định. Thế nhưng, chính từ sự chủ quan đó đã dẫn đến những vụ án nghiêm trọng, không thể lường trước hậu quả xảy ra tại các hiệu vàng trong những ngày vừa qua.

Hà Nội, đơn vị thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và lúc nào cũng vậy, lực lượng CATP mà chủ công là Phòng CSHS luôn phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã tổ chức các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa hoạt động của tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm. Không chỉ bằng các hoạt động nghiệp vụ công an, Hà Nội đã phát động toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và dũng cảm đấu tranh phòng ngừa hoạt động của chúng.

Do vậy, đã có những vụ việc liên quan đến hoạt động tội phạm xảy ra tại các hiệu vàng, được nhân dân phối hợp với lực lượng công an kịp thời phát hiện, chủ động đấu tranh tại chỗ. Rút kinh nghiệm từ cách làm có hiệu quả của Công an Hà Nội, để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tội phạm nhằm vào các hiệu vàng, ngân hàng và các đơn vị kinh doanh tiền tệ, công tác phòng ngừa ở mọi lúc, mọi nơi phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, mọi người dân phải luôn đề cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ để tạo thế trận ANND vững chắc, làm cho tội phạm không có đất hoạt động.