Ngăn chặn triệt để buôn lậu chó mèo qua biên giới

ANTĐ - Ngày 11-6, Bộ NN&PTNT có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên động vật. 

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương rà soát số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn và đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn. Kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định, ngăn chặn triệt để việc nhập lậu chó, mèo qua biên giới và xử lý nghiêm các vi phạm. 

Thống kê cho thấy, cả nước hiện có khoảng 10 triệu con chó và từ năm 2009 đến nay đã phát hiện 865 con chó bị bệnh dại, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó tại các địa phương đạt thấp. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2014, cả nước đã có 160.731 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng và đã có 28 người tử vong tại 16 tỉnh, TP.