Ngăn chặn kịp thời kẻ gian táo tợn

ANTĐ - Trung tá Phan Xuân Tiềng - Phó Trưởng CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: Gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ mất trộm dây cáp chiếu sáng công cộng, khiến hệ thống đèn đường không hoạt động, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Kẻ gian thường lợi dụng các tuyến đường vắng người qua lại, chờ đêm tối, giả làm nhân viên điện lực để cắt cáp. “Táo tợn hơn, những ngày qua kẻ gian ngang nhiên cắt trộm cáp điện giữa ban ngày…”, đại diện CAP Phú Thượng thông tin.

11h30 ngày 4-12, tổ công tác CAP Phú Thượng tuần tra tại khu vực đường 5 mét, (thuộc cụm 6, phường Phú Thượng), phát hiện nam thanh niên lúi húi dùng xẻng đào đường, xới đất gần cột đèn, biểu hiện nghi vấn đã áp sát kiểm tra. Trong túi xách đối tượng có một chiếc áo màu da cam, gắn phù hiệu ĐLHN (Điện lực Hà Nội). Khai thác “nóng’, đối tượng khai tên Cao Minh Đức (SN 1979), trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Đức khai cùng 4 đối tượng khác đào đường, cắt trộm cáp điện đèn chiếu sáng nhiều ngày qua tại khu vực này. Thời điểm bị bắt quả tang, đồng bọn của Đức đã đi “kiếm ăn” nơi khác. Một mình ở lại “làm thêm”, Đức bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 3 sợi cáp đồng dài 78 mét trị giá hơn 2 triệu đồng, cùng “đồ nghề” liên quan. Được biết, Đức đã có 1 tiền án can tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia.