Ngại gì mà không trình báo

ANTĐ - Là kế toán tại một công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn Hà Nội, chị Đỗ Hương Trà (24 tuổi, ở Hoàng Mai) cho biết: “Không ít lần được các đối tượng giả danh cán bộ thuế mời chào mua sách thuế”.

- Làm cách nào để chị tránh bị sập bẫy của các đối tượng mạo danh cán bộ thuế để trục lợi?

- Trước hết là cần cảnh giác trước các lời mời chào mua sách thuế, tập huấn về thuế. Bởi thông thường khi có chính sách mới hay sửa đổi bổ sung thì cơ quan thuế sẽ có thư mời doanh nghiệp cử cán bộ đến tập huấn miễn phí. Ngoài ra cơ quan thuế cũng đã nhiều lần cảnh báo hiện tượng này.  

- Hình như một số kẻ mạo danh cán bộ thuế vẫn “bắt thóp” được doanh nghiệp?

- Có thể là do doanh nghiệp đó không biết thông tin về hiện tượng này, khi các đối tượng giả danh cán bộ thuế thì họ tưởng cán bộ thuế thật. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng doanh nghiệp có “vấn đề” về thuế nên bị các đối tượng này “bắt thóp”. Nếu làm ăn chân chính, nộp thuế đầy đủ theo đúng nghĩa vụ thì gặp những trường hợp này, không ngại ngần gì mà không trình  báo cho cơ quan thuế và cơ quan công an.