Nga yêu cầu đưa 2 nhóm đối lập Syria vào danh sách khủng bố

ANTĐ - Nga vừa đề xuất với Liên Hợp Quốc về việc đưa 2 nhóm phiến quân Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham vào danh sách khủng bố do có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda.

“Nguyên nhân cho việc này là các nhóm trên đang liên kết với khủng bố và phát động chiến tranh ở Syria”, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Chukrin cho biết.

Nếu không có thành viên nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối cho tới lúc 3h chiều ngày 11-5, các nhóm này sẽ nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Jaish al-Islam là nhóm phiến quân khá mạnh hoạt động ở Damascus và đang có vai trò lớn trong Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), đại diện cho phe đối lập đến đàm phán hòa bình ở Geneva. Trong khi đó, Ahrar al-Sham là là nhóm đang có sự liên minh với tổ chức khủng bố al-Nusra.

Bộ Ngoại giao Nga từng khẳng định nhiều lần rằng, 2 nhóm này không thể có mặt trong đàm phán hòa bình.

Đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Chukrin

Trong một diễn biến có liên quan, vào hôm 27-4 vừa qua, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc, ông Staffan de Mistura vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ và Nga cứu lấy lệnh ngừng bắn ở Syria nhằm không để đàm phán hòa bình đi vào bế tắc: “Yêu cầu của tôi đối với lãnh đạo Nga và Mỹ là vô cùng khẩn cấp vì di sản của Tổng thống Obama và Putin gắn liền với sự thành công của tiến trình hòa bình. Chúng ta đã có một lệnh ngừng bắn khởi đầu rất tốt và cần nó phải chấm dứt một cách tốt như vậy”.

Phần lớn đại diện của Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) đã rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình từ tuần trước để phản đối việc bị quân đội Syria tấn công và không được cứu trợ nhân đạo như đã hứa.

Theo ông De Mistura, trung bình cứ 25 phút lại có một dân thường thiệt mạng, trong khi 13 phút lại có 1 dân thường bị thương. Nạn nhân mới nhất là một bác sĩ ở miền đông Aleppo, thiệt mạng do không kích hôm 27-4.