Nga xét xử nhóm “đầu trọc” tấn công người Việt

ANTĐ - Tòa án thành phố Ulyanovsk ngày 26-3 đã mở phiên tòa xét xử nhóm thanh niên “đầu trọc” có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan với những cáo buộc tấn công bạo lực đối với công dân nước ngoài tại Nga, trong đó có người Việt Nam.

Cảnh sát Nga bắt nhóm “đầu trọc”

Theo các kết quả của cơ quan điều tra năm 2010, một thanh niên 21 tuổi sống tại thành phố Ulyanovsk đã tập hợp nhiều học sinh, thanh thiếu niên nơi đây có tư tưởng bài ngoại quá khích và thành lập nhóm “Simbirsk White Power” – tên của nhóm “đầu trọc” nổi tiếng với những vụ án khét tiếng tàn độc, man rợ đối với người nước ngoài. Nhóm “đầu trọc” thứ nhất gồm 9 tên, từng gây ra nhiều vụ giết người nước ngoài làm chấn động cả nước Nga. Trong số đó phải kể đến vụ án man rợ nhất, cắt cổ một DJ người Camaroon. Ngày 11-3-2010, toàn bộ thành viên của nhóm “đầu trọc” thứ nhất đã bị kết án tù, tên cầm đầu lĩnh án 22 năm tù giam, 8 thành viên còn lại nhận mức án từ 2 đến 21 năm tù giam. 

Tháng 4-2011, lại xuất hiện một nhóm “đầu trọc” – Simbirsk White Power” mới tại thành phố này gồm 3 thành viên, một công nhân và 2 tên còn lại khoảng 16-17 tuổi. Nhóm “đầu trọc” này đã không chỉ tấn công nhiều người nước ngoài mà còn tấn công cả người dân địa phương với tư tưởng phát xít mới. Nhóm này đã bị bắt sau vụ tấn công người Việt và gây tổn hại khoảng 300.000 rúp (tương đương 10.000 USD). Ba tên “đầu trọc” này đang phải đối mặt với mức án 8 năm tù giam.