Nga xây thêm đường ống dẫn khí đốt trực tiếp đến Đức

ANTĐ - Gazprom đang có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kép mới với công suất 55 tỷ m3 mỗi năm đến Đức, điều có thể tăng gấp đôi sản lượng cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu. Hiện các công ty Shell, E.ON và OMV đã được mời tham gia dự án này.

4 công ty đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc vận chuyển khí đốt, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp trực tiếp từ Nga sang châu Âu.

Nga xây thêm đường ống dẫn khí đốt trực tiếp đến Đức ảnh 1Đường ống mới sẽ có công suất 55 tỉ m3 mỗi năm 

"Bản ghi nhớ này là cam kết của các bên trong việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt kép từ duyên hải Nga qua biển Baltic và đến Đức. Công suất của đường ống mới sẽ là 55 tỷ m3 mỗi năm", Gazprom cho hay.

Mặc dù châu Âu đang thu hẹp quy mô sản xuất, nhu cầu khí đốt trên toàn cầu vẫn đang ở mức tăng trưởng ổn định. Chính vì vậy, Gazprom, E.ON, Shell và OMV đã cùng nhau tạo ra một liên doanh để thực hiện các dự án nhằm đáp ứng các nhu cầu về khí đốt.

Người phát ngôn của Gazprom, ông Sergey Kupriyanov cho biết, công ty này sẽ nắm giữ 51% cổ phần của các dự án chung và đây là tuyến đường ống thứ 2, đưa khí đốt Nga trực tiếp đến khu vực Tây Âu, sau đường Nord Stream.

Điểm đến của Nord Stream là các thị trường Đức, Pháp và Anh, và một số thành viên khác của EU. Việc xây dựng 1.224 km đường ống Nord Stream đã được đề xuất vào tháng 4-2010. 2 dây của đường ống này đã lần lượt đi vào hoạt động từ năm 2011 và 2012, với công suất 55 tỷ m3 mỗi năm. Hiện nhánh thứ ba và thứ tư của đường ống Nord Stream đang được cân nhắc để tiếp tục xây dựng.

Theo một nguồn tin từ chính phủ Nga tiết lộ với hãng thông tấn Sputnik, sau khi ký kết bản ghi nhớ, CEO của Gazprom, ông Aleksey Miller sẽ tổ chức một cuộc họp với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis.