Nga: Vụ rơi máy bay MH17 tại Ukraine còn nhiều điều cần giải đáp

ANTĐ - Một cuộc điều tra quốc tế về chiếc máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine cần phải được thực hiện do vẫn có rất nhiều điều khúc, mắc mặc dù bản báo cáo sơ bộ đã được đưa ra, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin cho biết.

Những tài liệu mới được đưa ra bởi Uỷ ban An toàn Hà Lan vào hôm 9/9 cho biết, chiếc máy bay đã bị nhiều vật thể với năng lượng lớn đâm trúng từ bên ngoài. Tuy nhiên, đại sứ Nga cho rằng khó có thể gọi đây là một cuộc điều tra quốc tế thực sự, vì rất nhiều câu hỏi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời thích hợp.

“Bản báo cáo này cho chúng ta rất ít thông tin về những gì đã xảy ra, thậm chí, hầu hết trong số đó đều là những gì đã biết”, ông Vitaly Churkin nhấn mạnh.

Đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin

Theo ông Churkin, các chuyên gia Hà Lan đã hoàn toàn phớt lờ đi việc ít nhất một máy bay chiến đấu Ukraine đang hoạt động gần khu vực máy bay MH17 vào ngày xảy ra thảm hoạ và cũng không nhắc đến việc tìm một giải cụ thể cho các công việc điều tra sắp được diễn ra.

Với rất nhiều điểm bất hợp lí, Nga đã yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch hơn và được tiến hành bởi nhiều nước quốc tế.

Ví dụ, đại sứ Nga muốn biết được nguyên nhân vì sao 40 ngày sau thảm hoạ, đoạn băng ghi âm cuộc hội thoại giữa cơ quan điều phối hàng không Ukraine và phi hành đoàn mới được chuyển giao đến cho các nhân viên điều tra.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Grigory Karasin, cũng nhắc tới yêu cầu minh bạch hoá quá trình điều tra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishammuddin Hussein ở Moscow vào hôm 9/9 vừa qua.

Moscow tin rằng những một sự điều tra chi tiết chưa được thực hiện tại khu vực hiện trường máy bay rơi và do đó, không thể đưa ra được kết luận chính xác cho những gì đã xảy ra.

Vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc về nguyên nhân may bay MH17 bị rơi

Có tất cả 298 người trên chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn ở Donetsk, Ukraine vào hôm 17/7. Hầu hết những người này đều mang quốc tịch Hà Lan.

Cả 2 bên xung đột ở Ukraine đều từ chối nhận trách nhiệm cho vụ việc này và đổ lỗi cho phe đối lập. Hiện tại, các chuyên gia đang nghi ngờ MH17 bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không, tuy nhiên nhiều người lại đặt ra giả thuyết rằng nó đã bị bắn rơi bởi máy bay chiến đấu của Ukraine đang hoạt động gần đó.