Nga và Ukraine tuyên bố không đạt được thoả thuận khí đốt

ANTĐ - Gazprom đã nhắc lại hạn chót cho việc thanh toán khoản nợ khí đốt của Ukraine sau khi cuộc nói chuyện giữa Moscow và Kiev không thể kết thúc với một thoả thuận.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga cho biết họ sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt nếu Kiev không thành toán khoảng tiền 1.95 tỉ USD với hạn chót vào 6h GMT hôm thứ 2 (16/6).
“Chúng tôi không thể đạt được thoả thuận nào. Cơ hội cho một cuộc gặp mặt tiếp theo cũng rất mong manh”, người đại diện của Gazprom Sergei Kuprianov cho biết.
Nga và Ukraine tuyên bố không đạt được thoả thuận khí đốt ảnh 1
Ukraine chuẩn bị phải đối mặt với việc bị cắt nguồn cung khí đốt ngay trong hôm nay (16/6)

Giá bán khí đốt cho Ukraine đã được đẩy lên cao do Nga cáo buộc Kiev không thanh toán các hoá đơn mua năng lượng của mình.
Ông Kuprianov cho biết Nga sẽ chuyển sang kiểu thanh toán trả trước nếu Gazprom không nhận được tiền, nghĩa là Nga sẽ cắt nguồn cung khí đốt chi Ukraine.
Vào đầu tháng này, Gazprom đã cho Ukraine thêm thời gian để chuẩn bị tiền sau khi chấp nhận trước 786 triệu USD. Ukraine, ngược lại, từ chối thanh toán tiền nợ do không chấp nhận mức tăng giá đến gần gấp đối của Nga từ 268.5 USD lên 485.5 USD/1.000 m3 khí đốt (cao nhất châu Âu).
Gần 15% lượng khí đốt sử dụng ở châu Âu của Nga đi qua đường ống dẫn trên lãnh thổ Ukraine, đó là lí do vì sao các thành viên của EU lại quan tâm đến việc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Trong cuộc đàm phán, Kiev cho biết Ukraine đã sẵn sàng trả 1.95 tỉ USD nếu Nga hạ giá bán xuống còn 326 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, tổng thống Putin khẳng định giá 385 USD/1.000 m3 mà Nga đưa ra là mức giá cuối cùng.

Căng thẳng giữa 2 nước cũng leo thang vì cuộc biểu tình ở đại sứ quán Nga

Ngoài ra, sự mong chờ cho một bước ngoại trong đối thoại giữa Moscow và Kiev dần biến mất sau việc căng thẳng đang ngày càng gia tăng ở biên giới 2 nước.
Nga phản ứng tức giận với cuộc biểu tình bạo lực trước cổng đại sứ quán Nga ở Kiev sau sự kiện một chiếc máy bay không vận Ukraine bị bắn rơi, khiến 49 người thiệt mạng. Trong khí đó, Ukraine cáo buộc Nga đã cử xe tăng sang miền đông để hỗ trợ những tay súng thân Nga.
Nga và Ukraine tuyên bố không đạt được thoả thuận khí đốt