Nga và Trung Quốc tổ chức diễn tập chống khủng bố chung

ANTĐ - Ngày 3-7, Nga và Trung Quốc đã khai mạc cuộc diễn tập chống khủng bố chung, với sự tham gia của Vệ binh quốc gia Nga (Rosgvardiya) và Cảnh sát vũ trang Trung Quốc (CAPF).

Cuộc diễn tập chiến thuật đặc biệt quy mô lớn này đang được tổ chức tại khu vực Moscow và Smolensk của Nga từ ngày 3 đến ngày 14-7. Phía Nga có đơn vị Vityaz của Rosgvardiya và phía Trung Quốc triển khai các đơn vị đặc nhiệm Snow Leopard và Falcon của CAPF tham gia diễn tập.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga và Cảnh sát Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập

Ông Liu Zhijun, phó giám đốc phòng diễn tập của CAPF cho biết, đây là lần thứ 3 các lực lượng an ninh nội địa của hai nước tổ chức các cuộc diễn tập như thế này, vốn tập trung vào các kỹ năng chiến thuật trong chống khủng bố để tăng cường sự hợp tác thực tế giữa các lực lượng hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, các đơn vị sẽ sử dụng các trang thiết bị như súng cối, máy bay trực thăng vận tải Mi-8 và xe bọc thép.

Lực lượng vệ binh quốc gia Nga vừa được thành lập hồi tháng 4-2016, sau khhi kết hợp một loạt các lực lượng an ninh nội địa thành một cơ quan liên bang có nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ các cơ quan nhà nước và kiểm soát súng đạn.