Nga: Ukraine vừa tổ chức bầu cử vừa triển khai quân chống người biểu tình?

ANTĐ - Hôm 6-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, sẽ là “bất thường” khi cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine diễn ra trong khi chính quyền nước này đang triển khai quân đội chống lại chính người dân Ukraine.

Phát biểu tại Vienna sau khi tham gia cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra hôm 25-5 tới, ông Lavrov cho rằng, “việc tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào thời điểm quân đội đang được triển khai để chống lại người dân của mình là điều “bất thường”.

Ông Lavrov cũng cho rằng, Ukraine nên chấp nhận một hiến pháp mới, xác định quyền hạn của Tổng thống trước khi mọi người dân đi bỏ lá phiếu của riêng  mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov


Nga sát nhập Crimea vào tháng ba và không công nhận chính quyền được lập lên sau khi Tổng thống hợp pháp của Ukraine Victor Yanukovich bị lật đổ.

Phương Tây cáo buộc Moscow đang cố gắng gây bất ổn cho nước cộng hòa thuộc Liên Xô này, bằng cách kích động các phần tử ly khai gây bất ổn ở miền Đông Ukraine, đồng thời Nga có thể sử dụng lực lượng này để không công nhận cuộc bầu cử Tổng thống taị Ukraine.

Nga phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng chính Phương tây và chính quyền mới thân Phương tây ở Kiev mới đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Khi được hỏi về đề nghị của Đức liên quan đến việc tổ chức hội nghị quốc tế lần hai về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cho biết các thỏa thuận đạt được trong vòng đàm phán đầu tiên tại Geneva vẫn chưa được thực hiện. Ông Lavrov cho rằng việc tổ chức vòng đàm phán quốc tế mới tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm làm dịu căng thẳng ở Ukraine sẽ chỉ là "vòng luẩn quẩn,". Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh cuộc đàm phán tương tự sẽ chỉ có thể đạt tiến triển nếu có sự tham dự của đại diện các khu vực nói tiếng Nga ở Ukraine, mà cụ thể là đại diện phe đối lập phản đối chính quyền Kiev hiện tại.