Nga: Ukraine ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới, chống lại người dân của mình

ANTĐ - Phương Tây tiếp tục phớt lờ đi thực tế rằng quân đội Ukraine đang ủng hộ phe chủ nghĩa phát xít mới để chống lại chính người dân của mình, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào hôm 6/5.

Ông Lavrov cho biết EU và Mỹ đang né tránh thực tế rằng quân đội Ukraine đang bị ra lệnh chiến đấu cùng những nhóm chủ nghĩa phát xít mới nhằm chống lại những người biểu tình ở miền đông và đông nam.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Tại cuộc biểu tình hồi giữa tháng 2 ở Kiev, bộ trưởng quốc phòng và tổng thư kí NATO đã khẳng định rằng việc quân đội Ukraine can thiệp vào chính trị là không thể chấp nhận được và yêu cầu quân đội phải đứng trung lập trong tranh chấp. Tuy nhiên, hiện tại Brussels và Washington lại chấp nhận hành động gọi là “chiến dịch chống khủng bố” của chính phủ lâm thời Kiev và biện hộ rằng Ukraine có toàn quyền sử dụng quân đội của mình”, ông Lavrov lập luận.

Kể từ khi nắm quyền lực trong tay, chính phủ tạm quyền Kiev đã bổ sung lực lượng quân đội quốc gia bằng những thành viên của các nhóm người tham gia biểu tình ở đường phố Kiev từ trước đó.

Dmitry Yarosh, lãnh đạo của nhóm phần từ cực đoan Right Sector, đã tuyên bố vào tháng trước rằng mục đích của họ là giúp quân đội Ukraine dành lại các vùng phía đông. Kể từ thời gian đó, nhóm vũ trang này đã thực hiện rất nhiều hành động bạo lực vào những người biểu tình đòi liên bang hoá.

Ukraine cũng đã thành lập đội tự vệ quốc gia, một nhóm quân đội mới bao gồm những binh lính trung thành chính quyền  và những tiểu đội được hình thành bởi những người biểu tình ở Kiev.

Nga cho rằng các binh lính Ukraine đang phải hợp tác với những nhóm vũ trang 

theo chủ nghĩa phát xít mới

“Tất cả thành viên của hội đồng châu Âu cần ngăn chặn ngay những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tư tưởng phát xít mới, ngay cả khi họ là những chính trị gia đang được bảo vệ bởi nên dân chủ phương tây”, ông Lavrov cho biết.

Sự ảnh hưởng chính trị của chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine đã làm rấy lên nhiều sự lo lắng cho cộng đồng người nói tiếng Nga và những dân tốc thiểu số khác, đang đòi quyền tự chủ thậm chí là li khai ở miền đông Ukraine.

Chính phủ hiện thời của Ukraine bao gồm những thành viên của đảng Svoboda theo chủ nghĩa phát xít mới và dân tộc cựu đoan. Những người này đi theo quan điểm của Stepan Bandera, người có liên quan tới chỉ nghĩa phát xít Đức thời thế chiến II và được biết đến với sự tàn ác trong thời gian chiến tranh bài trừ người Do Thái, Ba Lan và Nga.