Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả bầu cử quốc hội Ukraine

ANTĐ - Ngày 27-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow coi cuộc bầu cử quốc hội tại Ukraine đã hoàn thành một cách trọn vẹn và sẵn sàng công nhận kết quả cuộc bầu cử này. 

"Có vẻ như các cuộc bầu cử này đã hoàn thành, mặc dù không diễn ra trên khắp lãnh thổ Ukraine. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ công nhận các cuộc bầu cử này bởi vì điều quan trọng đối với chúng tôi là một thế lực ở Ukraine cuối cùng đã xuất hiện", ông Lavrov cho biết trên kênh truyền hình Life News.

Ngoại trưởng Lavrov còn cho biết, ông có kế hoạch sẽ gặp gỡ ngoại trưởng mới của nước này ngay sau khi được chỉ định.

“Rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ chấm dứt liên lạc. Tôi thậm chí đã gặp gỡ với những người không được chỉ định và với những người lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính”, ông Lavrov cho biết khi trả lời câu khỏi về việc liệu ông có kế hoạch gặp người đồng cấp Ukraine khi chính phủ mới được thành lập hay không.

  Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả bầu cử quốc hội Ukraine ảnh 1

Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 26-10

Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn đã được tổ chức tại Ukraine hôm 26-10. Theo Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, số lượng cử tri đi bầu trên cả nước đạt 52,42%.

Cũng theo ủy ban này, với khoảng 55% số phiếu đã được kiểm, đảng Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã giành được 21,6% phiếu bầu, và Khối của đương kim Tổng thống Petro Poroshenko bám sát theo sau với 21,45% phiếu bầu. Các đảng này đang cân nhắc thành lập một liên minh để đủ điều kiện thành lập một chính phủ mới.

Tiếp theo là đảng Samopomich do thị trưởng thành phố Lviv Andriy Sadovy đứng đầu với 11,2% phiếu bầu, Khối đối lập thân Nga đứng thứ 4 với 9,8% phiếu bầu, đảng dân tộc cấp tiến của ông Oleh Lyashko giành được 7,34% phiếu bầu, và cuối cùng là đảng Batkivshchyna (Tổ quốc) do cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng đầu với 5,65% phiếu bầu.