Nga tuyên bố ngừng thỏa thuận tránh va chạm trên không với Mỹ ở Syria

ANTD.VN - Nga cho biết, nước này sẽ tạm ngừng thỏa thuận tránh va chạm trên không với Mỹ ở Syria để đáp lại các cuộc không kích của Mỹ vào một căn cứ không quân Syria.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7-4 cho hay, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phóng 59 tên lửa hành trình vào mục tiêu quân sự ở Syria hôm 6-4, Matxcơva đã đình chỉ một biên bản ghi nhớ với Mỹ về ngăn ngừa các sự cố và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Theo biên bản ghi nhớ, được ký kết sau khi Nga mở chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9-2015, Nga và Mỹ đã trao đổi thông tin về các chuyến bay của họ để tránh những sự cố trên bầu trời Syria - nơi Nga có vài chục máy bay chiến đấu và các khẩu đội tên lửa phòng không.

Các nhà hoạt động trong khu vực xem động thái này của Nga là một diễn biến đáng lo ngại, làm tăng nguy cơ chạm trán giữa hai cường quốc quân sự.

Cũng theo thông cáo ngày 7-4, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình hiện nay tại Syria, coi hành động của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, không có người Nga nào thiệt mạng và Matxcơva sẽ yêu cầu Washington giải thích về việc tiến hành không kích tại Syria.