Nga tung bức ảnh đầu tiên của xe tăng chủ lực Armata T-14

ANTĐ -  Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải bức ảnh đầu tiên của mẫu xe tăng chủ lực Armata T-14 mới, chuẩn bị xuất hiện tại lễ diễu binh Ngày chiến thắng ở quảng trường Đỏ vào tháng 5 này. 

Sau 5 năm phát triển, Armata cuối cùng cũng xuất hiện trong danh sách mua sắm của quân đội Nga. Trong khi những thông tin về tính năng, khung gầm vẫn còn là bí ẩn, thì một số hình ảnh về mẫu xe tăng chủ lực này đã được tiết lộ trên các mặt báo từ đầu năm 2015.
Nga tung bức ảnh đầu tiên của xe tăng chủ lực Armata T-14 ảnh 1Xe tăng chủ lực Armata T-14 

Những bức ảnh mới tiết lộ được đăng tải bởi chính Bộ Quốc phòng Nga với lời chú thích: “Armata được sử dụng như mẫu xe tăng chủ lực cho quân bộ binh, nó sử dụng hệ thống tiếp đạn mới và có những tính năng hoạt động chưa bao giờ xuất hiện”. Tháp pháo trong hình vẫn đang được che đậy cẩn thận.

Theo những thông tin đồn về mẫu xe tăng chủ lực Armata T-14 bao gồm được trang bị pháo nòng trơn điều khiển từ xa 125mm, súng nòng nhỏ 30mm để đối phó với những mục tiêu bay tầm thấp, súng máy 12,5mm dùng để hạ các tên lửa chống tăng, cũng như hệ thống ăng-ten mảng pha chủ động và hàng loạt các cảm biến hiện đại khác. 

Được sản xuất ở vùng Urals, mỗi chiếc Armata có trị giá vào khoảng 7,4 triệu USD và quân đội Nga đang có dự định đặt hàng khoảng 2.300 chiếc.

Nga tung bức ảnh đầu tiên của xe tăng chủ lực Armata T-14 ảnh 2 Phương tiện chiến đấu bộ binh T-15 

Ngoài ra, Nga còn chế tạo một phương tiện chiến đấu bộ binh T-15 hoàn toàn mới được dựa trên khung gầm của mẫu tăng chủ lực Armata mới, cũng sẽ sử dụng cùng loại động cơ và lá chắn, được làm bằng vật liệu tổng hợp giữa sứ và thép.

Những vũ khí được gắn trên T-15 sẽ khác với Armata T-14 ở việc chúng đều được di chuyển xuống gần phần đuôi xe và có thể bao gồm tháp pháo tự động 30mm, ít nhất một súng máy, một súng phóng lựu tự động và hệ thống phóng tên lửa chống tăng tự động.

Cuộc diễu binh Ngày chiến thắng ở Moscow sẽ bao gồm các thiết bị quân sự mới và hiện đại nhất, trong đó có 10 mẫu xe tăng chủ lực Armata T-14, 10 phương tiện chiến đấu bộ binh T-15, các dòng xe bọc thép Kurganets-25, 8 pháo bức kích từ hành Coalition-SV 152mm và nhiều loại vũ khí khác.