Nga trút bom phốt pho nhằm vào phe đối lập ở Idlib, Syria?

ANTD.VN -Hãng Anadolu đưa tin, cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga hôm 30-8 đã tấn công khu vực do phe đối lập kiểm soát ở tỉnh Idlib, Syria bằng bom phốt pho trắng.

Nga trút bom phốt pho nhằm vào phe đối lập ở Idlib, Syria? ảnh 1

Nga bị cho rằng đã tấn công phe đối lập ở tỉnh Idlib, Syria bằng bom phốt pho trắng hôm 30-8

Nguồn tin quốc phòng địa phương ngày 31-8 nói với hãng thông tấn Anadolu rằng, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga đã sử dụng bom phốt pho trắng tấn công phe đối lập ở thị trấn Taftanaz, nằm ở phía đông bắc của tỉnh.

"Những đám cháy đã bùng lên dữ dội khắp khu vực có cả người dân vô tội sinh sống sau cuộc tấn công hôm 30-8 của quân đội Nga. Tuy nhiên, lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa sau đó không lâu. Đã có 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc", nhiều nguồn tin cho biết với điều kiện giấu tên vì lo ngại cho sự an toàn của họ.

Một cư dân ở Taftanaz có tên là Abu Mervan nói với các phóng viên hãng Anadolu: "Các máy bay chiến đấu của Nga đầu tiên tấn công bằng bom chùm, tiếp sau đó là bằng bom phốt pho trắng. Những quả bom đã dội vào các khu vực dân cư, những tiếng nổ phát ra liên tục trong nửa giờ".

Các chuyên gia vũ khí cảnh báo, phốt pho trắng là loại chất gây cháy chỉ sử dụng trong quân đội nhằm tìm ra mục tiêu trong đêm hoặc ban ngày. Đây là chất rất dễ gây cháy. Cả khi trong không khí nhiệt độ bình thường, phốt pho trắng cũng tự động phát hỏa và tăng cao tính sát thương. Khi phốt pho trắng phát tán trong không khí, nó không những gây thương tích ngoài da mà còn khiến toàn bộ cơ quan nội tạng bị hủy hoại nhanh chóng. 

Được biết, quân đội Nga đã từng sử dụng phốt pho trắng trong trận đấu Grozny năm 1994 ở Chechnya.