Nga trước nguy cơ bị tước quyền tổ chức World Cup 2018

ANTD.VN - Cựu Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko đối mặt với cuộc điều tra của FIFA về vai trò trong việc chính quyền Nga bị tố cáo tài trợ cho chương trình sử dụng doping trong thể thao nước này, đe dọa công tác đăng cai World Cup 2018. 

Được bổ nhiệm vào cương vị Phó Thủ tướng Liên bang Nga từ tháng 10-2016, ông Vitaly Mutko vẫn phải đối mặt với cuộc điều tra từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) do trách nhiệm liên quan từ thời ông phụ trách Bộ Thể thao, chưa kể vai trò của ông với tư cách Ủy viên Ban Chấp hành FIFA đồng thời kiêm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá toàn Nga.

Nếu tìm thấy những bằng chứng, FIFA sẽ tiến hành trừng phạt ông Mutko, trong đó có việc loại khỏi Ủy ban điều hành và cấm hoạt động bóng đá. Điều này được coi là tiền đề để tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới xem xét quyền chủ nhà World Cup 2018 của Nga một cách nghiêm túc sau hàng loạt vụ lùm xùm, kể từ lúc nước này được lựa chọn tổ chức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây không phải lần đầu tiên quyền tổ chức World Cup 2018 của Nga bị đặt lên bàn cân. Không lâu sau khi chiến thắng trong cuộc chạy đua căng thẳng với Anh, một số nhân vật đã kêu gọi lựa chọn lại chủ nhà vì rắc rối trong cuộc bầu phiếu (khi đó FIFA lựa chọn cùng lúc chủ nhà World Cup 2018 và World Cup 2022). Một số quan chức bầu phiếu cho Nga và Qatar từng bị điều tra do nghi án tham nhũng để đổi lấy phiếu bầu.

Chưa dừng lại ở đó, Nga cũng từng đứng trước khả năng bị tước quyền chủ nhà vì scandal doping cách đây vài tháng, trong đó liên quan tới nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova. Nhiều người cáo buộc các cầu thủ của Nga cũng sử dụng chất kích thích có hệ thống. Không ai khác, Ủy ban đăng cai World Cup của Anh là nơi tích cực nhất trong việc kêu gọi tước quyền chủ nhà của Nga.

Thậm chí, London còn tiến hành một chiến dịch truyền thông, điều tra những vấn đề của bóng đá Nga để tìm kiếm lệnh trừng phạt với quyền tổ chức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh của xứ sở bạch dương.