- F-16 Ukraine mang bom thông minh GBU-39 tấn công mặt đất?
- Ukraine lần đầu tập kích 'rồng lửa' S-350E Nga
Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX) 2025 thu hút sự tham gia của 1.565 công ty đến từ 65 quốc gia, tăng 16% so với kỳ trước, trong đó có 731 doanh nghiệp lần đầu góp mặt. Tổng diện tích triển lãm được mở rộng 10%, tăng lên hơn 180.000 m2. Đây là triển lãm quốc phòng lớn nhất khu vực Trung Đông, diễn ra hai năm một lần và sẽ kéo dài đến ngày 21/2.
Nga cũng mang nhiều khí tài tới tham dự, vị trí trung tâm tại gian hàng của Nga được dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS.
Hãng thông tấn TASS cho biết chiếc T-90MS từng được Nga đưa tới các kỳ triển lãm trước đây ở Abu Dhabi, song phiên bản xuất hiện ở sự kiện năm nay "về cơ bản là phương tiện hoàn toàn khác", sở hữu nhiều cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến dịch ở Ukraine.
Cải tiến dễ nhận thấy nhất là giáp lồng và lưới thép che kín nóc tháp pháo, cùng nhiều khung thép và các tấm cao su phủ kín mặt sau tháp pháo. Đây là phương pháp được cả Nga sử dụng phổ biến trong xung đột Ukraine nhằm bảo vệ xe tăng, thiết giáp khỏi các đòn tấn công đột nóc của thiết bị bay không người lái (drone).
![]() |
Xe tăng T-90MS của Nga |
T-90MS mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm vũ khí Tagil hồi tháng 9-2011, dù không phải là một xe tăng thiết kế mới hoàn toàn (hiện đại hóa sâu từ T-90), nhưng ngay khi xuất hiện, T-90MS đã gây được sự chú ý với các chuyên gia nước ngoài. Từ nền tảng T-90MS, Nga đã chế tạo phiên bản nội địa với tên gọi T-90M Proryv, đây được coi là dòng chiến xa mạnh thứ hai sau T-14.
![]() |