Nga trình làng mô hình máy bay không người lái tiên tiến

ANTĐ - Công ty United Instrument-Making, một nhánh của tập đoàn Rostec, vừa giới thiệu chiếc máy bay không người lái (UAV) vô cùng độc đáo và sáng tạo có tên Chirok ở triển lãm công nghệ quốc tế Innoprom.

“Với công nghệ hiện đại và hệ thống đệm khí đặc biệt, chiếc máy bay không người lái (UAV) này có thể cất cánh mà không cần đường băng. Công nghệ được sử dụng vô cùng độc đáo. Nó có thể giúp chiếc xe cất cánh trên địa hình đất, nước, đầm lầy hay tuyết. Nó cũng có thể hạ cánh trên các địa hình tương tự, trong khi các loại máy bay khác không thể làm được cả hai điều này”, đại diện của United Instrument-Making cho biết.

Mô hình của UAV Chirok vừa được giới thiệu ở triển lãm quốc tế Innoprom

Mẫu UAV được giới thiệu ở Innoprom đã được bay thử nghiệm ở  thành phố Zhukovsky. Trong thực tế, Chirok có thể được sử dụng để quan sát và đánh giá các tình huống khác nhau, từ theo dõi nguy cơ cháy rừng, giao thông trên thành phố và tuần tra. Về việc sử dụng trong quân sự, Chirok có thể dùng để do thám, vận chuyển vũ khí hay thậm chí là tham gia tấn công.

Trọng lượng lớn nhất khi cất cánh của máy bay là 700 kg và có thể tải thêm 300 kg hàng hoá và thiết bị quân sự. Chiếc UAV có thể mang theo những thiết bị quan sát tối tân, mang bom hay tên lửa có độ chính xác cao. Nó cũng có thể bay cao đến 6.000 mét, với phạm vi hoạt động 2.500 km nếu được bơm đầy nhiên liệu. Hiện tại, các chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tiếp tục nghiên cứu để cải thiện các tính năng kĩ thuật của Chirok.

Innoprom là một triển lãm công nghiệp quốc tế được tổ chức ở Yekaterinburg, Ural. Năm nay, triển lãm sẽ diễn ra từ mùng 9/7 đến ngày 12/7.