Nga-Triều Tiên kí thoả thuận tránh hành động quân sự nguy hiểm

ANTĐ - Sau 2 ngày thảo luận ở thủ đô Bình Nhưỡng, Nga và Triều Tiên vừa kí thoả thuận tránh các hành động quân sự nguy hiểm giữa 2 nước vào hôm 12-11.

Văn bản này được kí bởi Phó Tổng Tham mưu quân đội Nga, tướng Nikolay Bogdanovsky và Phó Tổng Tham mưu quân đội Triều Tiên, tướng O Kum Chol, hãng tin nhà nước Triều Tiên, KCNA cho hay.

Thoả thuận quân sự mới được kí sau 2 ngày thảo luận giữa đại diện 2 nước ở Bình Nhưỡng 

Văn bản đã được đăng tải trên trang mạng của nội các chính phủ Nga và cho biết, 2 bên đều “tỏ rõ sự thận trọng trong việc tiến hành các hành động quân sự gần lãnh thổ và địa điểm đóng quân của quân đội nước khác”.

Cả phía Moscow và Bình Nhưỡng đều cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm “ngăn chặn thiết bị quân sự và binh lính đi vào lãnh thổ của nước kia, ngay cả trong những trường hợp bất khả kháng hoặc là hệ quả của một hành động vô ý”.

Nga và Triều Tiên cũng cam kết thực hiện mọi biện pháp ngăn chặn xung đột xảy ra mà không phải sử dụng đến vũ lực, tuy nhiên, thoả thuận mới được thống nhất nêu rõ, các cam kết không hề ảnh hưởng đến các hiệp ước quốc tế mà mỗi bên đang tham gia và không làm mất đi những quyền tự vệ chính đáng.

Để thực hiện các thoả thuận trên, Nga và Triều Tiên sẽ thành lập riêng một uỷ ban quân sự chung đặc biệt.

Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tại Triều Tiên, đây là thỏa thuận đầu tiên được nước này kí với Nga. Trong thời gian gần đây, quân đội Triều Tiên bắt đầu tăng cường quan hệ với Nga. Vào hồi tháng 8-2015, Bình Nhưỡng gửi một nhóm binh lính sang Nga tham dự cuộc thi quốc phòng quốc tế tại đây.