Nga triển khai thêm xe tăng Armata, tên lửa phòng không đến Bắc Cực

ANTĐ - Theo tuyên bố từ quân khu phương Nam của Nga, các loại xe tăng và phương tiện bọc thép, được dựa trên khung hầm Armata và Boomerang, cũng như các khẩu đội tên lửa phòng thủ và nhiều thiết bị quân sự khác sẽ sớm được triển khai đến vùng lãnh thổ ở Bắc Cực của Nga.

“Các sĩ quan chỉ huy của Văn phòng vận tải (thuộc Bộ Quốc phòng Nga) đã có cuộc gặp mặt vào hôm 26-5 nhằm thảo luận về việc đưa các nền tảng hệ thống phòng thủ tên lửa Pantsir, các xe tăng Armata, phương tiện bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác đến Bắc Cực bằng đường tàu hoả”, trích thông cáo báo chí từ quân khu phương Nam của Nga.

Nga triển khai thêm xe tăng Armata, tên lửa phòng không đến Bắc Cực ảnh 1Xe tăng Armata T-14 

Tổng cộng có khoảng 70 sĩ quan từ các quân khu phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm tham gia cuộc họp này.

Xe tăng chủ lực Armata T-14 thế hệ mới đã xuất hiện tại lễ duyệt binh Ngày chiến thắng vào hôm 9-5 ở Moscow, cùng nhiều phương tiện bọc thép xây dựng trên cơ sở khung gầm Boomerang.
Ngoài việc được xây dựng trên cơ sở khung gầm bọc thép có bánh xích với nhiều công nghệ và cải tiến mới trong thiết kế cũng như cách chế tạo, xe tăng Armata còn có một khoang lái bọc thép nhiều lớp, đặt tách biệt hoàn toàn so với khu vực để vũ khí và đạn được, để bảo vệ đội lính điều khiển.

Chiếc xe tăng cũng được điện tử hoá hoàn toàn và chỉ cần 3 binh sĩ để vận hành toàn bộ chiếc xe. Trong khi đó, khung gầm Boomerang sẽ phục vụ như một cơ sở để xây dựng các phương tiện bọc thép hỗ trợ khác.

Pantsir S-1 là một hệ thống bao gồm các tên lửa tầm trung đất đối không và pháo săn máy bay, sử dụng hệ thống radar mảng cho cả tìm kiếm và theo dõi mục tiêu. Nó được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng khỏi máy bay chiến đấu, trực thăng, các loại vũ khí tấn công chính xác, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.