Nga triển khai tên lửa đạn đạo RS-26 tại Irkutsk để làm gì?

ANTĐ - Ngày 7-7, báo chí Nga dẫn lời một nguồn tin giấu tên thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, những tên lửa đạn đạo RS-26 Rubezh đầu tiên sẽ được triển khai tới sư đoàn tên lửa chiến lược Irkutsk vào năm 2015.

Theo nguồn tin trên, các vụ phóng thử loại tên lửa mới này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2014. Trước đó, thời gian triển khai đã được nhắc đến, tuy nhiên, địa điểm thì bây giờ mới được tiết lộ.

RS-26, còn được gọi là Rubezh, là một loại tên lửa mới còn gây tranh cãi, được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.

Việc triển khai loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này tại Irkutsk có vẻ hơi bất ngờ. Vì RS-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung, nên nhiều người cho là tên lửa sẽ được triển khai ở gần châu Âu hơn. Tuy nhiên, Irkutsk lại nằm cách xa châu Âu. Tên lửa RS-26 được cho là có tầm bắn hơn 5.000km, nên việc triển khai tại đây có vẻ như là nhằm vào các địa chỉ gần hơn, ví dụ như Trung Quốc.

Irkutsk từng là một trong những sư đoàn tên lửa Topol/SS-25, nhưng những tên lửa đạn đạo tầm xa này đã được rút khỏi sư đoàn này. Tuy nhiên, một số tên lửa vẫn còn nằm lại đây, nhưng chúng có thể sẽ sớm được chuyển đi.

Nga triển khai tên lửa đạn đạo RS-26 tại Irkutsk để làm gì? ảnh 1
Tên lửa đạn đạo RS-26


Tên lửa mới của Nga được trang bị ba tầng động cơ đẩy độc lập. Đặc biệt, các đầu đạn của RS-26 có thể bay với tốc độ siêu âm và tránh được các tên lửa đánh chặn. Đây được coi là công nghệ tiên tiến làm tăng độ chính xác của hệ thống tên lửa.

RS-26 dài khoảng 12m và chủ yếu trang bị trên bệ phóng di động. Tên lửa đạn đạo RS-26 được trang bị đầu đạn tân tiến nhất, hoàn toàn mới và có khả năng tự phân tách (MIRV).

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh rằng, RS-26 chính là sát thủ đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa, bất luận là ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai, sẽ không có loại tên lửa nào đánh chặn được nó. Sau khi đầu đạn của RS-26 được tách ra khỏi tầng cuối cùng của tên lửa, quỹ đạo bay với vận tốc siêu cao của nó sẽ trở nên không thể xác định được.

Nga triển khai tên lửa đạn đạo RS-26 tại Irkutsk để làm gì? ảnh 2

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga


Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Nga, Thượng tướng Vladimir Zarudnitski, loại tên lửa mới này cơ động hơn rất nhiều so với các hệ thống tên lửa hiện hành và điều này cho phép mở rộng đáng kể khả năng của các lực lượng hạt nhân Nga trong việc thực hiện các nhiệm vụ răn đe chiến lược.

Tuy nhiên, Mỹ cho rằng loại tên lửa mới này có vẻ như đã vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 của Liên Hợp Quốc cấm các tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 310 đến 3.400 dặm (496 đến 5.440km). Nhưng các chuyên gia Nga đã bác bỏ cáo buộc này.