Nga triển khai tên lửa Bastion và nhiều tàu chiến cho Hạm đội phương bắc

ANTĐ - Ngày 1-6, các quan chức hải quân Nga cho biết, nước này sẽ biên chế nhiều tàu chiến và triển khai các tổ hợp tên lửa đối hạm Bastion tại Hạm đội phương Bắc trong năm 2015.

"Trong năm 2015, hải quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 50 chiếc tàu chiếc các loại, trong đó, một phần sẽ được biên chế cho Hạm đội phương Bắc. Các tàu mới này, được trang bị để thực hiện các hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt tại Bắc Cực, sẽ được thiết kế và chế tạo trong theo kế hoạch trung hạn cho Hạm đội phương Bắc", Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hạm đội phương Bắc, Đô đốc Chirkov nói với các sỹ quan và thủy thủ rằng, hải quân Nga đã quan tâm đặc biệt và sẽ tiếp tục quan tâm đến kế hoạch phát triển hạm đội để đáp ứng tốt các nhiệm vụ chiến đấu.

Nga sẽ tăng cường tên lửa đối hạm Bastion cho Hạm đội phương Bắc 

"Kế hoạch phát triển Hạm đội phương Bắc bao gồm việc duy trì ở một mức độ cao về chất lượng của cụm tàu ngầm hạt nhân, thành phần tạo thành nền tảng của các lực lượng hạt nhân chiến lược, cũng như việc tái vũ trang và tái trang bị cho các đơn vị thuộc Hạm đội phương Bắc”, Tư lệnh Chirkov nói và cho biết thêm rằng, việc thực hành định vị dưới băng của các tàu ngầm hạt nhân sẽ tiếp tục được tiến hành tại các vùng biển Bắc Cực.

Trong khi đó, cùng ngày, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc, Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, các lực lượng phòng thủ bờ biển của hạm đội sẽ được biên chế các tổ hợp tên lửa đối hạm Bastion mới trong năm 2015.

Ngoài ra, Tư lệnh Korolev còn cho biết thêm rằng, các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tầm xa, cùng với một số hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S, đã được triển khai tăng cường cho hệ thống phòng không của Hạm đội phương Bắc tại các vùng lãnh thổ Bắc Cực.