Nga triển khai tàu khu trục Smetlivy đến Địa Trung Hải

ANTD.VN - Theo phát ngôn viên hạm đội biển Đen, ông Vyacheslav Trukhachyov, tàu khu trục tên lửa Smetlivy của lực lượng này chuẩn bị gia nhập nhóm tác chiến hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

“Tàu khu trục của hạm đội Biển Đen mang tên Smetlivy, từng tham gia nhiều cuộc tập trận chống ngầm và phóng tên lửa đất đối không, đã bắt đầu đã bắt đầu thực hiện hành trình từ Sevastopol tới Địa Trung Hải”, phát ngôn viên hạm đội biển Đen, ông Vyacheslav Trukhachyov, cho hay.

Tàu khu trục Smetlivy sẽ gia nhập lực lượng khoảng 10 chiến hạm và các tàu hỗ trợ đang có mặt tại Địa Trung Hải, bao gồm cả tàu hộ tống hiện đại Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen. Nga cũng được cho là chuẩn bị thực hiện một bài tập trận hải quân lớn ở phía đông Địa Trung Hải, gần bờ biển Libya vào cuối tháng 5 này.

Tàu khu trục Smetlivy là một chiến hạm kì cựu của hải quân Nga

Tàu khu trục Smetlivy được biên chế từ thời Liên-xô và vẫn còn được tin dùng cho đến ngày nay sau lần đại tu hồi năm 1995. Hiện Smetlivy là chiếc tàu thuộc Dự án 61 lớp Kashin cuối cùng còn hoạt động trong hải quân Nga.

Chiến hạm Smetlivy có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.400 tấn, chiều dài 144m, chiều rộng 15,8m. Tàu được trang bị 2 động cơ COGAG với 4 turbine khí M8E có tổng công suất lên tới 96.000 mã cho tốc độ tối đa 38 hải lý/h.

Vũ khí trang bị của Smetlivy gồm 1 pháo hạm AK-726 cỡ 76 mm, hệ thống tên lửa phòng không SA-N-1 Volna, 5 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, cùng tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35 Uran bố trí dọc thân tàu. Smetlivy cũng có khả năng chống ngầm tương đối mạnh với hai bệ phóng bom RBU-6000.