Nga triển khai máy bay quân sự lên quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản

ANTD.VN - Vào hồi tháng 11-2017, Nga đã quyết định xây một căn cứ hải quân trên đảo Matua, trung tâm của quần đảo Kuril, đang có tranh chấp với Nhật Bản và được Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phía bắc.

Đến nay, theo thông báo mới nhất của chính quyền Nga, các máy bay chiến đấu của không quân nước này cũng sẽ được triển khai đến đảo Iturup, phía nam quần đảo Kuril.

Nhật Bản đang là nước tuyên bố chủ quyền đối với đảo Kunashir, Iturup, Shikotan và Habomai thuộc quần đảo Kuril nên đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự của Nga tại đây.

Vào năm 2016, hạm đội Thái Bình Dương của Nga được cho là cũng đã triển khai hệ thống phòng vệ bờ biển Bal và Bastion đến đảo Kunashir và Iturup. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khi đó khẳng định sự triển khai này là một phần của kế hoạch tăng cường an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lại chỉ trích đây là động thái không thể chấp nhận.

Nga tăng cường sự hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril

Sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến II, đến tháng 2-1946, Liên-xô đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kuril. Trong thời kì Chiến tranh lạnh, Moscow thậm chí còn không coi đây là vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Chỉ đến tháng 10-1993, khi Tổng thống Nga Boris Yeltsin thăm chính thức Nhật Bản, ông mới thừa nhận đây là vấn đề chung giữa 2 nước.

Tranh chấp quần đảo này cũng là lí do Nga và Nhật Bản chưa kí hiệp ước hòa bình.