Nga triển khai hệ thống tên lửa S-500 đầu tiên bảo vệ Moscow

ANTĐ - Ngày 20-8, Tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga cho biết, nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-500 đầu tiên để bảo vệ Moscow và quân khu trung tâm.

Phát biểu với phóng viên, Thiếu tướng Andrei Demin nói: “Tôi chắc chắn rằng sau giai đoạn phát triển và thử nghiệm, trung đoàn tên lửa phòng không S-500 đầu tiên sẽ được biên chế cho các đơn vị bảo vệ Moscow và miền trung nước Nga”.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không và chống đạn đạo mới nhất S-500 dự kiến sẽ được biên chế cho lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga bắt đầu từ năm 2016.

Tuyên bố này được Thiếu tướng Demin đưa ra khi ông thị sát thao trường Ashuluk thuộc khu vực miền nam Astrakhan, nơi đang diễn ra một cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn.

Nga triển khai hệ thống tên lửa S-500 đầu tiên bảo vệ Moscow ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga


Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Klimov, trong cuộc diễn tập phòng không này, các trung đoàn tên lửa phòng không S-300 Favorit và S-400 Triumf đã phóng khoảng 20 quả tên lửa và đã đẩy lùi được một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn giả định từ các mục tiêu tầm cao, tầm thấp và đạn đạo của đối phương.

Cuộc diễn tập này có sự tham gia của khoảng 800 binh lính và 200 phương tiện quân sự, trong đó còn có cả các hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-S.

Các nguồn tin quân sự công khai của Nga cho rằng, với tầm bắn tới 600km, tên lửa phòng không S-500 sẽ có thể đồng thời theo dõi và tiêu diệt được 10 mục tiêu đạn đạo đang bay với tốc độ 7 km/giây (khoảng 24.000 km/giờ) và các tên lửa hành trình siêu thanh.

S-500 được cho là có những đặc điểm vượt trội so với các hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga và hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ.