Nga triển khai hệ thống phòng không mới nhất bảo vệ Olympics Sochi

ANTĐ - Ngày 30-1, một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nước này đã triển khai phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Tor để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái nhằm vào Thế vận hội Mùa đông ở Sochi.

Theo đại diện nhà máy sản xuất hệ thống phòng không Tor, ông Vyacheslav Kartashov, những người tham gia vận hành hệ thống phòng không Tor-M2KM tại Olympics Sochi đã sử dụng chúng để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố sử dụng máy bay không người lái, cũng như khinh khí cầu và đơn vị này đã đảm bảo thành công an ninh tại Thế vận hội Sochi.

Ông Kartashov cho biết thêm rằng, hệ thống phòng không mới nhất này sẽ được sử dụng để đảm bảo an ninh tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga, vì Tor-M2KM cải tiến là một mô-đun và có thể triển khai trên bất kỳ phương tiện nào.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2E của Nga

Vị đại diện này giải thích rằng, đây là hệ thống duy nhất ở chỗ nó được thiết kế để tiêu diệt "các loại bom thông minh" dẫn đường và những vũ khí có độ chính xác cao hiện đại khác.

Ông Kartashov còn khẳng định rằng hệ thống phòng không Tor trên thực tế không có một bộ phận nào do nước ngoài chế tạo mà hoàn toàn được sản xuất trong nước, khiến sản phẩm này gần như không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Công ty hiện đã ký kết các hợp đồng với quân đội Hy Lạp, Ấn Độ và Iran về việc cung cấp dịch vụ và hiện đại hóa các hệ thống phòng không Tor và Osa cũ, và sẽ trưng bày hệ thống phòng không Tor mới tại Triển lãm hàng không Ấn Độ ở Bangalore vào tháng 2 tới.