Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U mới tại Siberia

ANTĐ - Ngày 6-7, cơ quan báo chí Quân khu phương Đông của Nga cho biết, nước này đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U mới tới một đơn vị xe tăng thuộc quân khu, đóng tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc vùng Siberia.

"Các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U đã được triển khai tới nước cộng hòa này sau các cuộc diễn tập thực binh hỏa lực thành công tại thao trường Kapustin Yar ở khu vực miền nam Astrakhan", cơ quan báo chí trên cho biết.

Theo đó, các đơn vị phòng không của đơn vị xe tăng kể trên đã và đang trải qua đợt huấn luyện lại ở trung tâm huấn luyện thuộc thành phố Yeisk (vùng lãnh thổ Krasnodar) để có thể vận hành các hệ thống phòng không mới.

Các hệ thống phòng không Tor-M2 tại một lễ diễu binh ở Moscow

Trong quá trình huấn luyện, các binh lính phòng không đã được nghiên cứu các trang thiết bị và đặc điểm kỹ thuật cũng như chiến thuật của hệ thống tên lửa phòng không mới, học cách nạp đạn, dò tìm và phát hiện mục tiêu trên không.

Trước đó, Quân khu phương Đông cho hay, các hệ thống Tor-M2U mới nhất này sẽ được triển khai để thay thế các hệ thống tên lửa phòng không Osa-AK cũ hiện có trong biên chế của quân khu.

Tor-M2U là một biến thể thế hệ mới của hệ thống phòng không tầm ngắn Tor. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ những cơ sở quân sự và quốc gia trọng yếu nhất trước các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu và trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường, bom thông minh và máy bay không người lái.

Tor-M2U có thể theo dõi và tấn công đồng thời 4 mục tiêu. Tên lửa phòng không của hệ thống được thiết kế để đánh chặn chính xác các mục tiêu cơ động nhanh, đang bay với tốc độ 700 m/giây ở khoảng cách 12km và độ cao 10km.