Nga trang bị ICBM Yars cho sư đoàn tên lửa chiến lược Novosibirsk

ANTD.VN - Ngày 21-3, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết, sư đoàn tên lửa chiến lược Novosibirsk ở khu vực Siberia sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars trong năm 2017.

“Sư đoàn tên lửa chiến lược này sẽ được trang bị 100% bằng các hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Yars trong năm nay”, Đại tướng Sergei Karakaev thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc kiểm tra.

Các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars đã được biên chế trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ tháng 7-2010. Đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M có thể được phóng từ cả bệ phóng di động và dưới hầm.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên xe cơ động của Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa chiến lược nước này hy vọng sẽ được trang bị 108 hệ thống phòng thủ tên lửa RS-24 Yars vào năm 2020.

RS-24 Yars (NATO gọi là SS-27 Mod 2) mang theo các ICBM được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập và có tầm bắn 6.800 dặm (gần 11.000km).

Tên lửa đạn đạo RS-24 Yars là sản phẩm của Viện công nghệ nhiệt Moscow, có chiều dài 23m, đường kính 2m, và có thể mang được đến 4 đầu đạn hạt nhân với sức công phá mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton.

RS-24 đã được phóng thử lần đầu vào năm 2007. Các cuộc thử nghiệm cho thấy RS-24 Yars là một trong những tên lửa đạn đạo hạt nhân khủng khiếp nhất mà người Nga chế tạo. Dự kiến, đây vẫn là lực lượng "xương sống" trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga nhằm đối trọng với Mỹ trong một thời gian dài nữa.