Nga tố Mỹ mở rộng nghiên cứu vũ khí sinh học

ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Nikolay Patrushev đã cảnh báo sự nguy hiểm của việc Mỹ đang gia tăng nhanh số lượng và đầu tư hàng tỉ USD vào các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học. 

Phát biểu sau phiên họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Patrushev đã nhắc đến mối đe doạ của các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS).

Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Nikolay Patrushev 

“Có rất nhiều vấn đề như việc sử dụng vũ khí sinh học với mục đích quân sự và Mỹ đang đầu tư hàng tỉ USD vào lĩnh vực này. Trong nhiều năm qua, số các phòng thí nghiệm được vận hành hoặc chịu sự quản lí của Mỹ đã tăng lên 20 lần”, ông Patrushev nhấn mạnh.

Vào hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng bao vây Nga bằng các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học, cũng như nỗ lực phá hỏng các cam kết quốc tế về việc giải trừ loại vũ khí nguy hiểm này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Patrushev cũng đề cập đến vấn đề vũ khí hoá học, cho biết, Nga đã từng là nước đầu tư nhiều vào vũ khí hoá học, tuy nhiên, đã cam kết với Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hoá học (OPCW) rằng sẽ tiêu huỷ toàn bộ kho vũ khí này vào năm 2020.

Trong năm 2015, Nga đã hoàn thành việc tiêu huỷ vũ khí hoá học ở 4 nhà máy: Leonidovka (vùng Penza); Pochep (vùng Bryansk); Maradykovsky (vùng Kirov) và Shchuchye (vùng Kurgan), trong đó, 3 nhà máy đầu đã đóng cửa hoàn toàn, trong khi nhà máy Shchuchye ở vùng Kurgan cũng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 20-11. Như vậy, Nga sẽ chỉ còn duy nhất một nhà máy ở Kizner vẫn còn các chất hoá học độc hại vận hành sau năm 2015.