Nga tố Mỹ lùa hơn 1000 tên khủng bố từ Iraq sang Syria

ANTD.VN - Theo quân đội Nga, trước việc phe chính phủ Syria liên tiếp có những thắng lợi trước khủng bố gần Deir ez-Zor và Al-Mayadin, ngày càng nhiều phiến quân khủng bố đã tràn vào Syria từ các tỉnh của Iraq, vốn đang được kiểm soát bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu.

“Hơn 1.000 tên khủng bố đã tràn vào lãnh thổ Syria từ 2 tỉnh Al Anbar và Nineveh mà liên quân do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chúng mang theo vũ khí, thậm chí là các loại xe bọc thép và vũ khí hạng nặng”, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoy cho hay.

Ông Rudskoy tiết lộ nhiều nhóm phiến quân liên tiếp tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở al-Tanf hay cố gắng chặn tuyến đường nối al-Sukhna và Deir-Zor, tuy nhiên, tất cả những âm mưu này đều thất bại trước những đợt ném bom của không quân Nga, khiến hơn 400 tên khủng bố thiệt mạng chỉ trong 3 ngày qua.

Nga tố Mỹ để khủng bố vô tư chạy từ Iraq sang Syria

Việc khủng bố ồ ạt tràn sang Syria từ Iraq buộc không quân Nga phải hoạt động nhiều hơn với 383 lần không kích ở Deir ez-Zor trong vòng 1 tuần và phá hủy 900 mục tiêu của khủng bố.  

Quân đội Syria hiện nay đã giải phóng hoàn toàn khu vực phía tây Deir Ez-Zor, bờ tây sông Euphrates với diện tích được giải phóng ở thành phố này đã lên tới 4.600km2.

Ngay sau những thắng lợi này, lính công binh Nga đã tiến hành ngay việc dò mìn để đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường. Theo thống kê, 838 tòa nhà và 87km đường đã được làm sạch mìn, trong đó phát hiện 24.000 thiết bị nổ tự chế.