Nga tổ chức diễn tập phòng không đa quốc gia quy mô lớn

ANTĐ - Nga sẽ đứng ra tổ chức cuộc diễn tập “Combat Commonwealth” 2013, trong khuôn khổ xây dựng một hệ thống phòng không chung cho 10 nước Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Ngày 14-8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Alexey Zolotukhin, cho biết, khoảng 20 đơn vị thuộc một hệ thống phòng không chung của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), khối các nước cộng hòa thuộc Liên Xô, đã bắt đầu một cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn tại khu vực Volga của Nga.

Trong giai đoạn đầu của cuộc diễn tập phòng không “Combat Commonwealth 2013”, các đơn vị phòng không của Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan sẽ được tái triển khai đến khu vực tập bắn Ashuluk ở gần Biển Caspian, nơi giai đoạn diễn tập thực binh hỏa lực sẽ diễn ra, Đại tá Alexey Zolotukhin cho biết.

Cuộc diễn tập phòng không kéo dài 3 giai đoạn này, với sự tham gia của hơn 500 binh lính và khoảng 100 xe bọc thép chiến đấu, sẽ tiếp tục kéo dài cho đến ngày 12-9, ông Zolotukhin cho biết thêm.

Nga tổ chức diễn tập phòng không đa quốc gia quy mô lớn  ảnh 1
Hệ thống phòng không S-300 của Nga biểu dương uy lực

Được tiến hành hàng năm, cuộc diễn tập “Combat Commonwealth” thuộc một phần trong nỗ lực xây dựng một hệ thống phòng không chung, cho Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Một mạng lưới phòng không tích hợp đã được 10 quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập thành lập vào ngày 10-2-1995.

Mục đích chính của mạng lưới phòng không này là bảo vệ không phận của các quốc gia thành viên, cũng như cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa và phối hợp các nỗ lực chung, để vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm năng từ trên không đối với các quốc gia này.