Nga tố cáo truyền thông phương Tây "xuyên tạc" tình hình Syria

ANTĐ - Đại sứ Nga tại Syria Alexander Kinschak vừa cho hay, hiện nay truyền thông phương Tây đang cố tình “xuyên tạc” khi đưa tin về cuộc xung đột tại Syria, vì họ đã thiên vị cho phía đối lập với chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

“Thực tế là truyền thông phương Tây thiên vị một cách rõ rệt khi thông tin về cuộc xung đột của Syria. Điều này không phải là bí mật với mọi người nữa. Bên cạnh đó, thông tin thường xuyên được trình bày theo kiểu một chiều, đại diện cho một phía trong bức tranh toàn cảnh”, ông Kinschak bày tỏ.

Lực lượng đối lập tại Syria nhận được nhiều hậu thuẫn của giới truyền thông phương Tây

Vị đại sứ Nga tại Syria đã đưa ra dẫn chứng rằng, khu vực Palmyra của Syria đại diện rõ nhất cho thái độ của phương Tây đối với việc đưa tin tức một chiều theo ý đồ chính trị riêng.

Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông phương Tây bị cáo buộc đăng tải những thông tin phiến diện, ủng hộ cho quan điểm chính trị của nhà cầm quyền phương Tây. Như đối với quốc gia nổi tiếng kín đáo nhất thế giới, Triều Tiên, báo chí phương Tây cũng đã nhiều lần đăng những tin tức xuyên tạc, mang tính “sáng tác” phi sự thật.

Syria đã rơi vào tình cảnh nội chiến kể từ năm 2011, khi lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Assad chiến đấu với các phe phái đối lập, cũng như những tổ chức Hồi giáo cực đoan, gồm IS và al-Nusra Front.