Nga tố Ả-Rập Saudi lũng đoạn thị trường dầu mỏ thế giới

ANTĐ - Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak vừa lên tiếng cáo buộc Ả-Rập Saudi đang lũng đoạn thị trường dầu mỏ thế giới, bằng việc tăng nguồn cung thêm 1,5 triệu thùng/ngày.

“Năm nay, Ả-Rập Saudi đã tăng mức sản xuất thêm 1,5 triệu thùng/ngày, điều làm thị trường dầu mỏ ngày càng trở nên bất ổn”, Bộ trưởng Novak nói với kênh truyền hình Rossiya 24 vào hôm 28-12.

Nga tố Ả-Rập Saudi lũng đoạn thị trường dầu mỏ thế giới ảnh 1 Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak 

Theo ông Novak, cán cân cung cầu của thị trường dầu mỏ có thể được điều chỉnh vào năm 2016, mặc dù sự trở lại của Iran sẽ ảnh hưởng đến giá dầu.

Hồi đầu tháng 12, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đã quyết định giữ nguyên mức đầu ra 31,5 triệu thùng/ngày, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, các nước thành viên thường sản xuất nhiều hơn định mức cam kết.

Mặc dù có mức thâm hụt ngân sách gần 100 tỉ USD trong năm 2015, tuy nhiên, Ả-Rập Saudi - nước đi đầu trong OPEC, không chịu giảm nguồn cung vì muốn giữ thị phần và đánh bại dầu đá phiến của Mỹ, quốc gia vốn không có nhiều mỏ dầu, tuy nhiên, công nghệ cao đã khiến nước này sản xuất được dầu với chi phí thấp.

Hiện nay, 12 nước thành viên của OPEC vẫn đang chiếm tới 40% thị phần dầu trên thế giới.

Trong những phiên giao dịch cuối tháng 12, giá dầu thô Brent đã có lúc rơi xuống mức 36,5 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 7-2004, và vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy.