Nga tính sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ phi công tại Syria

ANTĐ - Nga sẽ phải sử dụng đến các hệ thống tác chiến điện tử tại Syria để bảo vệ phi công và phòng tránh những sự cố tương tự như vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của nước này hôm nay, 24-11.

Đó là tuyên bố của Trung tướng nghỉ hưu Evgeny Buzhinsky. Theo ông, các hệ thống này sẽ bao gồm cả các hệ thống được triển khai trên mặt đất và các thiết bị lắp đặt trên các máy bay đặc biệt.

"Về khả năng tác động của sự kiện này đối với những diễn biến tiếp theo của chiến dịch quân sự tại Syria, tôi cho rằng, từ bây giờ, các phi công Nga sẽ được quan tâm hơn và nếu người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hành xử theo cách như vậy, thì Nga sẽ phải sử dụng đến hệ thống gây nhiễu điện tử và thiết bị tác chiến khác, trong đó có các máy bay đặc biệt được trang bị các thiết bị đặc biệt, để bảo vệ phi công, tránh các vụ tấn công bằng tên lửa", ông nói.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga được cho là đã được triển khai tới Syria

Trung tướng Buzhinsky còn cho biết thêm rằng cái gọi là phương tiện kiểm soát mục tiêu này, bao gồm radar kiểm soát bay và các thiết bị khác, sẽ cho phép Nga xác minh chính xác các máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở đâu và như thế nào.

Trước đó, một chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng một quả tên lửa không đối không tại Syria trong khi đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng khủng bố ở miền bắc Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi bị bắn hạ, chiếc máy bay ném bom Su-24 đang bay ở độ cao 6.000m trên không phận Syria. Hai phi công được cho là đã nhảy dù khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tình trạng của hai phi công này.