Nga tiết lộ vai trò chủ đạo trong chiến thắng ở Palmyra

ANTĐ - Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoi cho biết, các cố vấn quân sự Nga đóng vai trò “chủ đạo” trong việc lên kế hoạch tái chiếm thành phố Palmyra và hơn 2.000 mục tiêu của khủng bố đã bị tấn công để mang lại thắng lợi này. 

Theo ông Rudskoy, toàn bộ chiến dịch giải phóng thành phố cổ Palmyra kéo dài từ 22 ngày từ 6-3 đến 27-3.

“Trong thời gian từ 6-3 đến 27-3, không quân Nga đã hỗ trợ quân đội Syria gần Palmyra, tiến hành hơn 500 đợt không kích và tấn công 2.000 mục tiêu của khủng bố. Không có địa danh lịch sử nào bị phá huỷ bởi không quân Nga. Các cố vấn của chúng tôi cũng đóng vai trò trực tiếp và chủ đạo trong việc lên kế hoạch cho chiến dịch này”, ông Rudskoy nói vào hôm 31-3.

 Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoi
Vào hồi đầu tháng 3, lực lượng khủng bố IS có 4.000 chiến binh ở Palmyra, cùng với đó là 25 xe tăng và lựu pháo, 20 hệ thống pháo phản lực, 50 súng cối, 100 tên lửa chống tăng có dẫn đường và 50 xe cơ giới gắn vũ khí, thậm chí còn có cả ôtô hoặc máy bay không người lái có gắn bom điều khiển từ xa.

Theo ông Rudskoy, chính không kích Nga đã giúp phá huỷ các loại vũ khí trên và ngăn không cho lực lượng bên ngoài điếp tiếp viện cho nhóm khủng bố từ Raqqa hay Deir ez-Zor.

Việc tái chiếm được Palmyra là chiến thắng quan trọng cho Damascus do thành phố là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường quan trọng nối liền miền bắc và miền nam của đất nước. Đây cũng chính là nơi IS thường sử dụng làm nơi trung chuyển vũ khí và hàng hoá đến các cơ sở khác nhau tại Syria.