Nga tiết lộ kế hoạch hiện đại hoá lực lượng tên lửa chiến lược

ANTĐ - Bộ quốc phòng Nga vừa tiết lộ kế hoạch hiện đại hoá lực lượng tên lửa chiến lược trong vòng 6 năm tới.

“Vào năm 2016, tỉ lệ hệ thống phóng tên lửa mới trong quân đội Nga đạt 60%, và vào năm 2020, con số này sẽ là 98%. Cùng thời điểm đó, binh lính và hệ thống điều khiển vũ khí, thiết bị tấn công cũng được cải thiện về số lượng, khả năng đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa cũng sẽ được nâng cấp”, người đại diện của bộ quốc phòng, đại tá Igor Yegorov trả lời với Itar-tass vào hôm 4/7.

Nga có kế hoạch hiện đại hoá toàn diện lực lượng tên lửa chiến lược

Những thiết bị vũ trang mới, bao gồm hệ thống tên lửa Yars, sẽ được tiếp tục bàn giao đến các căn cứ ở Novosibirsk, Tagil và Kozelsk trong năm nay, dù năm ngoái những căn cứ này cũng đã nhận được tổng cộng 100 thiết bị quân sự mới.

“Những công việc chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng ở những vùng đặt tên lửa vẫn đang được tiếp tục chuẩn bị, điều này sẽ đảm bảo cho việc tập luyện và sử dụng vũ trang được diễn ra tốt hơn”, ông Yegorov cho biết.

Ngân sách của bộ quốc phòng Nga cho chương trình hiện đại hoá vũ trang đến năm 2020 là 600 tỉ USD. Thứ trưởng bộ quốc phòng Nga đã cho biết vào hôm 3/7 rằng, khoảng 80% số tiền này sẽ được sử dụng để mua các trang thiết bị quân sự hiện đại. Vào khoảng năm 2020, số lượng vũ khí hiện đại trong quân đội Nga sẽ đạt 70%.

Vào cuối năm 2013, tướng Valery Gerasimov cho biết, tỉ lệ trang thiết bị và vũ khí hiện đại của Nga đã đạt 62% trong phòng không vũ trụ, 45% trong lực lượng hạt nhân chiến lược, 52% trong hải quân và 42% trong không quân. Tuy nhiên, lực lượng mặt đất hiện chỉ có khoảng 21% các loại vũ khí tiên tiến.