Nga tiếp tục điều thêm tàu tên lửa hành trình chống hạm đến Syria

ANTD.VN -Vào ngày mùng 6-10, một tàu chiến của Nga đã lên đường đến Syria, chỉ một ngày sau khi hai chiếc khác đi vào vùng biển Địa Trung Hải. 

Nga tiếp tục điều thêm tàu tên lửa hành trình chống hạm đến Syria  ảnh 1

Một chiếc tàu chiến của Nga

"Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen thuộc lớp Mirazh, được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Malakhit, hệ thống tên lửa phòng không Osa-M, đã rời Sevastopol đến Địa Trung Hải", phát ngôn viên của hạm đội Nikolai Voznesensky đã nói với các phóng viên báo chí hôm mùng 6-10.

Trước đó, vào ngày mùng 3-10, Serpukhov và Zeleny Dol, hai tàu hộ tống lớp Buyan, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, cũng đã rời căn cứ ở thành phố Sevastopol, và đã đi vào vùng Địa Trung Hải tối hôm mùng 5-10.

Các tàu dự kiến gia nhập lực lượng hải quân Nga hoạt động luân phiên tại khu vực này.

Động thái trên của Nga diễn ra, sau khi Moscow xác nhận đã điều hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus của Syria và các cuộc đàm phán với Washington về việc chấm dứt bạo lực ở Syria bị đình trệ.