Nga tiếp tục điều 6 oanh tạc cơ Tu-22M3 ném bom dồn dập IS

ANTĐ -Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 vừa tiếp tục được triển khai đi không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vào rạng sáng ngày 21-7.

Đây là vụ không kích thứ 3 của tốp 6 máy bay Tu-22M3 vào các mục tiêu của khủng bố ở Syria trong thời gian gần đây. 2 lần không kích trước diễn ra vào ngày 12 và 14-7.

“Vào 5 giờ sáng, ngày 21-7 (giờ địa phương), 6 oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 của Nga đã không kích vào các mục tiêu của IS ở phía đông thành phố Palmyra cũng như các khu vực Es-Sukhne, Arak, Et-Teibe của tỉnh Homs”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3

Cuộc không kích này đã tấn công vào 2 đồn chỉ huy, giết chết nhiều phần tử cũng như phá hủy nhiều thiết bị quân sự. Các tiêm kích Su-35 đã được triển khai từ căn cứ Hmeimim để bảo vệ cho các máy bay ném bom.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động tình báo đã được đẩy mạnh trong khu vực, do đó, họ đã phát hiện ra nhiều mục tiêu và tấn công  chính xác hơn. Như những lần trước, các máy bay Tu-22M3 đều cất cánh từ Nga và trở về an toàn. Liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng được thông báo trước về hoạt động trên nhằm đảm bảo an toàn bay.

Video Tu-22M3 ném bom ở Syria: