Nga tiếp tục cung cấp thêm trực thăng quân sự cho Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 13-5, giám đốc điều hành Công ty trực thăng Nga Alexander Mikheyev cho biết, công ty sẵn sàng cung cấp thêm máy bay trực thăng cho Ấn Độ, một đối tác hợp tác quân sự và kỹ thuật lớn nhất của Nga.

Ông Mikheyev cho rằng: "Công ty cổ phần máy bay trực thăng Nga sẽ tiếp tục chương trình cung cấp máy bay trực thăng cho Ấn Độ, theo các hợp đồng đã ký với tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport."

Trả lời câu hỏi về việc máy bay trực thăng Kamov Ka-52 sẽ được triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral hiện đang được Pháp chế tạo cho Nga, ông Mikheyev cho rằng, "công ty đã sẵn sàng cho chương trình này".

Máy bay trực thăng Mi-17V-5

Trong khi đó, hôm 12-5, báo Kommersant dẫn nguồn tin thuộc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport cho biết, tập đoàn này sẽ bàn giao cho hải quân Ấn Độ 6 chiếc máy bay chiến đấu triển khai trên tàu sân bay MiG-29K/KUB do Tổng công ty MiG sản xuất vào tháng 8 và 9, mỗi tháng 1 chiếc, và mỗi tháng 2 chiếc vào tháng 10 và 11 năm nay.

Theo công ty này, khoảng 250 chiếc máy bay trực thăng do Nga sản xuất đã được bàn giao và đang hoạt động tại Ấn Độ. Nga đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp 80 chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17 V-5, đã được ký kết giữa Rosoboronexport và Ấn Độ vào năm 2008. Các hợp đồng cung cấp thêm 71 chiếc máy bay trực thăng cho Ấn Độ đã được ký kết trong các năm 2012-2013.