Nga tiếp tục bàn giao vũ khí cho Iraq chống khủng bố

ANTĐ -  Nga vừa bàn giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần cùng pháo phản lực bắn loạt hạng nặng cho Iraq để nước này chống lại các tay súng khủng bố trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Iraq đã đăng tải những bức ảnh chụp vũ khí Nga mà họ vừa nhận được theo hợp đồng trị giá 4.2 tỉ USD, được kí giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Iraq Nouri Al-Maliki từ 10-2012.

Hiện tại, Baghdad đã nhận được một số phương tiện phòng không di động Pantsir-S1 trong hợp đồng tổng cộng 48 chiếc, pháo phòng không vác vai Igla-S và hệ thống phóng tên lửa đất đối không Djigit. Bản hợp đồng có hiệu lực từ năm 2013 cũng bao gồm 1.000 tên lửa chống máy bay của các hệ thống trên.

Nga tiếp tục bàn giao vũ khí cho Iraq chống khủng bố ảnh 1

Hình ảnh được Bộ Quốc phòng Iraq đăng tải

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 có thể loại bỏ tất cả các mục tiêu bay như phi cơ chiến đấu, trực thăng tấn công, máy bay không người lái, tên lửa hành trình hay máy bay ném bom ở trong khoảng cách xa nhất 20 km và trên độ cao 15 km. Pantsir-S1 cũng có thể kết hợp với một mạng lưới phòng không nhằm tăng hiệu quả phòng thủ. 

Iraq đang tiếp tục mua hoặc nhận viện trợ quân sự từ Nga và cả những nước phương Tây

Quân đội Iraq sẽ sớm sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng Solntsepek, sử dụng đạn nổ nhằm loại bỏ nhân lực và thiết bị quân sự của kẻ địch trong cùng một lúc, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin. Bản hợp đồng vũ khí này được kí giữa Iraq và Nga vào tháng 7-2014.

Kể từ 11-2013, các nhà sản xuất vũ khí Nga đã chuyển cho Iraq 12 trên tổng số 16 trực thăng tấn công-không vận Mi-35M, và 3 trên tổng cộng 12 máy bay vũ trang Mi-28NA ‘Night Hunter’.

Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Iraq đã nhận được 5 máy bay Su-25 theo một thoả thuận với Moscow. Những máy bay chiến đấu này được vận chuyển bằng máy bay không vận An-124 và đã gia nhập chiến dịch chống khủng bố IS chỉ ít ngày sau đó.

Quân đội Iraq đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự hỗ trợ không kích từ các nước phương Tây. Ngoài việc tự mua hoặc nhận được vũ khí hỗ trợ từ các nước khác, quân đội Iraq cũng đang được huấn luyện bởi các cố vấn quân sự Mỹ.