Nga tiến hành hơn 3.500 cuộc diễn tập các loại trong năm 2015

ANTĐ - Ngày 9-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong năm 2015, quân đội Nga sẽ tổ chức hơn 3.500 cuộc diễn tập quân sự các loại, trong đó có nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn chưa được tổ chức.

Theo Tổng thống Putin, năm nay quân đội Nga sẽ tập trung vào các cuộc diễn tập bất thường nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính.

“Năm nay, các cuộc diễn tập kiểm tra quy mô lớn sắp diễn ra sẽ được tiến hành tại tất cả các quân khu và đối với toàn bộ các quân binh chủng”, ông Putin tuyên bố.

Trong các cuộc diễn tập bất thường mới nhất vừa được tổ chức hồi cuối tháng 3, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội phương Bắc, cùng với các đơn vị thuộc các quân khu phương Tây, phương Đông và phương Nam, đã được kiểm tra.

Tổng thống Vladimir Putin và  Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát một cuộc diễn tập
Khoảng 76.000 binh lính, 65 tàu chiến, 15 tàu ngầm, 16 tàu đảm bảo, và hơn 10.000 xe bọc thép chiến đấu và yểm trợ đã tham gia các cuộc diễn tập của Hạm đội phương Bắc với mục đích kiểm tra năng lực phòng thủ của Nga tại Bắc Cực.

“Cuộc kiểm tra bất thường đối với Hạm đội phương Bắc… cho phép ban tham mưu, chỉ huy của bộ tư lệnh chiến lược liên quân mới thành lập này luyện tập khả năng quản lý bộ đội trong quá trình triển khai tác chiến”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Bất chấp thực tế Nga đã công bố trước kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trong năm 2015, nhưng phương Tây luôn bày tỏ quan ngại về các cuộc diễn tập này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng bày tỏ quan ngại rằng: “Các cuộc diễn tập quân sự bất thường, không thể đoán trước và đột ngột này chỉ khiến tình hình khu vực thêm bất ổn”.