Nga thử nghiệm vũ khí từ UAV tấn công cỡ nhỏ Karnivora

ANTD.VN -TASS ngày 28-1-2019 dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, họ đã thử vũ khí từ một máy bay không người lái (UAV) tấn công loại nhỏ Karnivora.

Nga thử nghiệm vũ khí từ UAV tấn công cỡ nhỏ Karnivora ảnh 1

Nga thử nghiệm vũ khí từ UAV tấn công cỡ nhỏ Karnivora

"Trong những lần thử nghiệm bay liên tục của UAV Karnivora, đã sử dụng các vũ khí tấn công và lưới để đánh chặn các UAV khác", nguồn tin cho biết.

Như TASS đã báo cáo trước đó, trong cấu hình tấn công, Karnivora có khả năng sử dụng các loại lựu đạn phân mảnh có sức nổ cao và bom không khí chống tăng cỡ nòng nhỏ.

Nguồn tin cho biết thêm, sau khi kết thúc các thử nghiệm tại nhà máy, sẽ tiến hành thử nghiệm hoạt động của UAV tấn công Karnivora trong điều kiện chiến đấu.

UAV tấn công cỡ nhỏ Karnivora đã và đang được phát triển bởi công ty nghiên cứu và sản xuất Micran.

UAV này được thiết kế để đánh chặn UAV khác sử dụng súng bắn lưới (lưới để bắt giữ một UAV do thám của đối phương), tiến hành trinh sát và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nó có thể cất cánh từ các vị trí gồ ghề.

UAV Karnivora có sải cánh 5 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 40 kg, và tốc độ bay lên tới 150 km/h.