Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo RS-12M Topol

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol và sẽ dùng dữ liệu thu được từ lần phóng này để phát triển loại vũ khí mới.

Vụ thử nghiệm được tiến hành ở bãi thử tên lửa Kapustin Yar, miền nam vùng Astrakhan và đầu đạn đã rơi xuống đúng mục tiêu đề ra ở Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, cuộc thử nghiệm này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa đạn đạo RS-12M Topol, đồng thời những dữ liệu thu được từ bài thử nghiệm sẽ được sử dụng cho việc tạo ra các loại vũ khí mới có khả năng chiến thắng các hệ thống phòng không của quân địch.

Tên lửa Topol của Nga có tầm bắn lên tới 10.000km

RS-12M Topol là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với kích cỡ và hình dạng gần giống tên lửa Minuteman của Mỹ. Nó có chiều dài 22,7m, đường kính 1,95m, trọng lượng 47,2 tấn và tầm bắn 10.000 km.

RS-12M Topol là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, được Nga phát triển như tên lửa mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá lên tới 550 kiloton và độ chính xác trong vòng bán kính 200m.

Cách đây ít ngày, Nga cũng đã phóng thử ICBM Yars, loại tên lửa được phát triển dựa trên Topol và có tầm bắn tối đa 12.000km.