Nga thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng Kornet-EM

ANTD.VN -Theo tờ Izvestia, Nga vừa thực hiện thành công một bài thử nghiệm mới của tên lửa chống tăng Kornet-EM, có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu trên bộ lẫn trên không.

Được phát triển bởi Cục thiết kế khí cụ Tula, tên lửa Kornet-EM sẽ bảo vệ hệ thống phòng không S-400 khỏi những phương tiện bọc thép và máy bay không người lái.

“Cuộc thử nghiệm đã tiến hành thành công khi Kornet-EM hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra. Chúng tôi có kế hoạch hoàn thành các bài thử nghiệm khác trong tương lai gần để đưa hệ thống này vào biên chế”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Xe bọc théo Tiger trang bị tên lửa chống tăng Kornet-EM

Kornet-EM được gắn trên xe bọc thép Tiger, được trình làng lần đầu tiên trong lễ duyệt binh mừng 70 năm kết thúc Thế chiến II tại Moscow vào năm 2015. Sự khác biệt giữa phiên bản xe Tiger thường và loại có gắn tên lửa Kornet chỉ được nhìn ra khi 2 bệ phóng với 8 tên lửa chồi lên khỏi nóc xe.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia, chuyên gia quân sự Dmitry Kornev nhận định rằng, cơ chế hoạt động của Kornet vô cùng đơn giản với tính năng dẫn đường bằng laser và tự động dò tìm mục tiêu. Ngoài ra, đạn tên lửa bắn ra cũng được cho là có tốc độ vô cùng lớn tới 320 m/s, đủ khả năng hạ xe tăng hay máy bay trực thăng tốc độ cao do có nhiều tùy chọn về đầu đạn như xuyên giáp hay nổ mảnh.