Nga thử nghiệm thành công tàu ngầm “Hố đen đại dương” Novorossiysk

ANTĐ - Ngày 6-11, tàu ngầm lớp Kilo cải tiến của Nga mang tên “Novorossiysk” Type 636.3 đã cập căn cứ của Hạm đội Bắc Hải và thử nghiệm thành công nhiều hạng mục ở khu vực biển sâu.

Theo tin từ trang mạng Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-11 cho hay, đợt thử nghiệm lần này được tiến hành tại khu vực biển Barents. Tàu được Hạm đội Phương Bắc bố trí nhiều thủy thủ giàu kinh nghiệm, tiến hành thử nghiệm hàng loạt các hạng mục trên tàu.

Novorossiysk là tàu ngầm diesel-điện đầu tiên Type 636.3, thuộc lớp tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba cải tiến từ tàu ngầm lớp Kilo.

Tàu ngầm Novorossiysk được khởi công đóng mới hồi tháng 8-2010, đến tháng 11-2013 hạ thủy và bắt đầu chạy thử.

Tàu ngầm diesel-điện thuộc Type 636.3 có lượng giãn nước 4000 tấn, chiều dài 73,8 mét, chiều rộng 9,9 mét, tốc độ đạt 20 hải lý/giờ, độ sâu lặn tối đa 300 mét, thủy thủ đoàn 52 người. 

Tàu ngầm diesel-điện Novorossiysk đầu tiên Type 636.3 trong lễ hạ thủy

Được biết, Hải quân Nga có kế hoạch chế tạo 6 tàu ngầm phiên bản cải tiến Type 636.3 cho Hạm đội biển Đen. Các tàu này lần lượt được đặt tên theo tên của 6 thành phố nổi tiếng của Nga, bao gồm: “Novorossiysk”, “Don Rostov", "Stary Oskol", "Krasnodar", "Great Novgorod", "Cole Pino".

Theo nguồn tin, ngoài chiếc đầu tiên “Novorossiysk” đang thử nghiệm này ra, chiếc thứ hai “Don Rostov” hạ thủy vào tháng 6- 2014, chiếc thứ ba hạ thủy vào cuối tháng 8-2014, chiếc thứ tư bắt đầu chế tạo vào tháng 2-2014, còn chiếc thứ năm và thứ sáu cũng được khởi công chế tạo vào tháng 10- 2014.

Dự kiến, đến cuối năm 2014 Hải quân Nga sẽ nhận ít nhất 2 chiếc tàu ngầm loại này, đến năm 2016 tàu ngầm Type 636.3 sẽ  được bàn giao toàn bộ cho Hải quân Nga.